Thursday, April 25, 2024

Việt Nam tái phát 2 ca COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN đã công bố hai ca lây nhiễm mới trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, sau khi nữ công nhân ở Hải Dương bị phát hiện dương tính virus SARS-CoV-2 chủng mới khi đi làm việc tại Nhật.

Báo Tuổi Trẻ ngày 28 Tháng Giêng dẫn tin từ Bộ Y Tế cho biết bệnh nhân 1,552 là nữ, 34 tuổi (ở Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), là công nhân công ty POYUN, bị lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 27 Tháng Giêng. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Quảng Ninh cho tạm ngưng vận tải khách ra vào tỉnh để phòng chống dịch COVID-19. (Hình: Minh Khang/VTC News)

Người này tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân bị giới chức tỉnh Osaka phát giác dương tính SARS-CoV-2 biến chủng mới từ Anh, sau khi nhập cảnh vào Nhật.

Còn bệnh nhân 1,553 là nam, 31 tuổi (thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nhân viên cảng hàng không Vân Đồn. Do bị sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện Vinmec ở thành phố Hạ Long khám. Nơi này đã lấy mẫu bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm tối 27 Tháng Giêng của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.

Báo VTC News cho hay, điều giới chức tỉnh Quảng Ninh lo ngại là bệnh nhân này trước khi bị phát giác nhiễm COVID-19 đã tiếp xúc với hàng trăm người trong đó có tiếp xúc 37 nhân viên y tế, 44 người đội an ninh phi trường và cả nhân viên quán karaoke, nhà hàng…

Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận hai ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nêu trên, tối 27 Tháng Giêng, ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng chính phủ CSVN, đã tổ chức “họp khẩn” trực tuyến với hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

“Do đây là thời điểm cận kề với Tết Nguyên Đán, nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phải cao hơn một cấp. Các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh phải tự đặt trong tình trạng như Đà Nẵng trước đây và Bộ Y Tế sẽ chi viện tối đa. Tuy nhiên các tỉnh phải tập trung cao độ, làm sao để trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để,” ông Đam chỉ đạo.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế, cho biết bộ sẽ điều động các chuyên gia xét nghiệm của bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương và nhiều nơi khác tới tỉnh Hải Dương để hỗ trợ xét nghiệm cho người dân.

Giới chức tỉnh Hải Dương cho cách ly khu vực có bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. (Hình: Lê Nguyên/Sức Khỏe và Đời Sống)

Trong khi đó ông Nguyễn Tường Văn, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã yêu cầu các huyện, thị “ngay lập tức” cho học sinh từ các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết tuần. Hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người. Các huyện, thị dừng các cuộc họp không cần thiết “để tập trung cho công tác phòng chống dịch…”

Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu trách thiết lập ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông, đặc biệt cho dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh ở Quảng Ninh từ 6 giờ sáng 28 Tháng Giêng, cho đến khi có thông báo mới. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT