Việt Nam vượt Trung Quốc xuất cảng đồ gỗ qua Mỹ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Việt Nam vượt qua Trung Quốc về trị giá đồ gỗ và trang trí nội thất xuất cảng sang Mỹ trong năm 2020, một phần do hệ quả từ cuộc thương chiến Mỹ-Trung.

Tạp chí chuyên về đồ nội thất Furniture Today hôm Thứ Hai, 3 Tháng Năm, nêu ra các con số thống kê cho biết trong năm 2020, Việt Nam xuất cảng sang Mỹ số lượng bàn ghế trị giá $7.4 tỷ. Con số này cao hơn 31% của năm 2019 với $5.7 tỷ.

Một người thợ làm bộ phận của cái bàn trong xưởng mộc ở Sài Gòn. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Năm ngoái, Trung Quốc xuất cảng sang Mỹ số lượng đồ gỗ trị giá $7.33 tỷ, giảm 25% từ số lượng trị giá $9.7 tỷ của năm 2019.

Sự cách biệt giữa con số xuất cảng của Việt Nam và Trung Quốc sang Mỹ tuy không lớn, nhưng cũng chứng tỏ các nhà sản xuất đồ nội thất tại Việt Nam cho thấy họ ngày càng gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu.

Theo tổ chức nói trên, các nhà sản xuất đồ nội thất tại Việt Nam từ năm 2004 dần dần phát triển thành một lực lượng sản xuất giường tủ bàn ghế bằng gỗ cạnh tranh với các loại hàng tương tự sản xuất từ Hoa Lục khi mà Washington bắt đầu gia tăng thuế quan chống bán phá giá.

Nhất là từ hơn hai năm trở lại đây chính phủ Mỹ đánh thuế tới 25% tất cả các đồ gỗ và nội thất nhập cảng, thậm chí cả những loại nệm giường sản xuất bên ngoài Trung Quốc cũng không thoát.

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2018 khi chính phủ Mỹ bắt đầu đánh thêm thuế quan 10% trên đồ nội thất Trung Quốc, nhiều công ty sản xuất đồ gỗ bắt đầu bỏ chạy khỏi Hoa Lục. Thời gian này, bàn ghế Trung Quốc xuất cảng sang Mỹ chỉ mới giảm có 1% trong khi hàng tương tự xuất qua Mỹ từ Việt Nam lại gia tăng tới 9%. Sang năm 2019 thì Việt Nam xuất cảng đồ gỗ sang Mỹ tăng tới 35% trong khi Trung Quốc giảm mất 28%.

“Chúng tôi không còn mua bàn ghế giường tủ từ Trung Quốc nữa và nhiều nhà nhập cảng khác cũng làm như chúng tôi,” tạp chí Furniture Today dẫn lời ông Fred Henjes, tổng giám đốc công ty bàn ghế Riverside Furniture Corp. Ông cho hay các bộ giường ngủ, bàn ăn cùng với trang bị đồ bàn ghế văn phòng là những thứ được ông tiêu thụ mạnh và mua nhiều từ Việt Nam. Không những thế, nhiều đơn đặt hàng bị trễ hạn vì vấn đề vận chuyển.

Furniture Today cũng dẫn lời ông Terry McNew, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Klaussner Home Furnishings, cho rằng sự gia tăng thuế quan nhập cảng từ Trung Quốc đã làm gia tăng mua sản phẩm từ Việt Nam. Đồ nội thất công ty của ông nhập cảng từ Việt Nam gia tăng 10% hồi năm ngoái.

Người phụ nữ mài nhẵn một bộ phận đồ gỗ trong một xưởng mộc ở Sài Gòn. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Số lượng đồ gỗ và đồ nội thất nhập cảng từ Việt Nam vào Mỹ hồi năm ngoái nhiều nhất là các bộ giường gỗ với trị giá $1.1 tỷ, kế đến là ghế có nệm với $912 triệu. Theo tổ chức kể trên, nhiều hãng đồ nội thất hoặc nhà nhập cảng của Mỹ hoặc đặt cơ sở sản xuất hoặc đặt văn phòng thương mại tại Việt Nam như Ashley, Manwah, Kuka, Kaiser và Happy Leather.

Theo ông Kelly Hahn, giám đốc DesignWorks Furniture, các loại bàn ghế bọc nệm nhập cảng từ Việt Nam gia tăng nhanh chóng. Số lượng có thể tăng nhiều hơn nữa nếu vấn đề vận chuyển không bị tắc nghẽn khắp nơi.

Tuần lễ cuối Tháng Tư, Tổng Cục Thống Kê của Việt Nam đưa ra các con số cho thấy xuất cảng các loại hàng hóa của Việt Nam đang có khuynh hướng phục hồi tốt.

Tính đến ngày 15 Tháng Ba, 2021, tổng kim ngạch xuất cảng của cả nước đã đạt $62 tỷ, tăng 22.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Quần áo, đồ điện tử, sản phẩm nông nghiệp và thủy sản đang là những ngành có sự hồi phục nhanh nhất. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT