Friday, April 19, 2024

Hàng loạt cán bộ xã ở Nghệ An cùng dân phá rừng

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Được giao đất rừng để quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ nhưng cán bộ lãnh đạo xã xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp đã cùng nhiều hộ dân phá rừng để trồng cây keo lai.

Sáng ngày 24 Tháng Chín, ông Lương Văn Thành, chủ tịch xã Nam Sơn, xác nhận vụ việc với báo Tuổi Trẻ và cho biết, trong số các cán bộ xã “phát trắng rừng được giao” để trồng keo, có bí thư đảng ủy xã, phó chủ tịch xã, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, chủ tịch Hội Phụ nữ, chủ tịch Hội Nông dân và trưởng công an xã Nam Sơn.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2010 đến 2016, trên xã Nam Sơn có 13 hộ đã chuyển nhượng bất hợp pháp hơn 63 ha đất rừng tự nhiên được giao quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh theo Nghị Ðịnh 163 của chính phủ.

Diện tích đất rừng sau khi được chuyển nhượng đã bị một số người dân đốn hạ, phát trắng để trồng mới cây keo lai. Đến đầu Tháng Ba, 2017, việc phá rừng trên được người dân phát hiện và báo cho các cơ quan chức năng.

Sau khi điều tra, 5 tháng sau công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” và đang tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố bị can.

“Thời điểm giao đất rừng vào năm 2005, chúng tôi đã tuyên truyền, buộc các hộ dân nhận đất rừng ký cam kết không tự ý chặt phá rừng. Nhưng do thời gian qua họ không nhận được tiền hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ nên đã tự ý phát trắng rừng để trồng cây keo lai. Các hộ dân trực tiếp nhận diện tích đất rừng cho rằng, việc khai thác, trồng mới cây keo nguyên liệu là quyền của họ, “mục đích phát triển kinh tế,” ông Thành biện minh cho thuộc cấp.

Thế nhưng, ông Nguyễn Đình Tùng, chủ tịch huyện Quỳ Hợp, nhấn mạnh: “Đất, rừng ở đây được giao cho dân là rừng khoanh nuôi tái sinh, trong đó có một số diện tích thuộc nhóm đã có trữ lượng gỗ, nên giao cho dân là để quản lý, bảo vệ, không được khai thác. Nếu đến thời kỳ tận dụng khai thác phải xin phép cấp có thẩm quyền, phải thiết kế và được phê duyệt mới được khai thác.”

Do đó, ông Tùng khẳng định “quan điểm của huyện là yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm để làm gương, không bao che cán bộ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT