Vợ chồng ở Khánh Hòa sản xuất 20 tấn cà phê bột giả

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Vợ chồng bị can Phan Danh Dương Bảo, ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, bị cáo buộc sản xuất 20 tấn cà phê bột giả rồi đem bán ở Bình Định, Lâm Đồng và ngay cả Đắk Lắk, nơi được coi là thủ phủ của cà phê Việt Nam.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Sáu, bị can Bảo, 52 tuổi, bị bắt trong lúc vợ, Hồ Thụy Bích Dân, 47 tuổi, cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Phan Danh Dương Bảo lúc bị bắt. (Hình: Sỹ Đức/Tuổi Trẻ)

Hồ sơ của Công An Đắk Lắk cho hay, vào chiều 25 Tháng Năm, nhà chức trách phát giác bị can Bảo cùng con trai đang giao 120 kg cà phê bột đựng trong các gói không nhãn mác cho một phụ nữ tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Bảo không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của vợ chồng bị can Bảo tại Khánh Hòa, công an tịch thu nhiều thiết bị, máy móc rang xay, đóng gói cà phê, 2 tấn nguyên liệu gồm đậu nành, đường, chất tạo màu, tạo mùi và 1,604 gói cà phê bột thành phẩm với tổng khối lượng 1 tấn.

Khi bị đưa về đồn, vợ chồng bị can Bảo khai mua nguyên liệu, thiết bị về để sản xuất cà phê bột giả.

Tại xưởng của họ, mỗi 100 kg cà phê thành phẩm chỉ có từ 3 đến 9 kg hạt cà phê, phần còn lại được độn đậu nành và các chất phụ gia.

Theo cơ quan công an, việc sản xuất cà phê bột giả chủ yếu là đậu nành rang cháy tẩm ướp với chất phụ gia tạo màu, tạo mùi có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, gây độc cho gan, thận, tăng nguy cơ ung thư nếu người dùng lâu dài.

Cà phê bột giả được làm từ đậu nành và chất phụ gia. (Hình: Dân Trí)

Trước vụ này, cứ vài tháng, nhà chức trách Đắk Lắk lại phát giác một vụ sản xuất cà phê bột giả, với quy mô lên đến hàng chục, hàng trăm tấn.

Theo báo Tiền Phong hồi trung tuần Tháng Hai, một tiệm tạp hóa tại Buôn Ma Thuột bị phát giác bán hơn 100 kg cà phê bột “Phát Hải chồn coffee,” “Coffee Phát Hải” có hàm lượng caffeine chỉ 0.41-0.46%, thấp hơn hàm lượng ghi trên bao bì ≥1%.

Sau đó, công an tiến hành khám xét xưởng của công ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phát Hải tại tỉnh Bình Dương và Sài Gòn, tịch thu 2,800 gói cà phê bột, 7,500 kg đậu nành, 5,500 kg vỏ cà phê xay vụn, 2,000 kg nguyên liệu hỗn hợp đậu nành đã rang trộn với vỏ vụn cà phê cùng nhiều hương liệu, bao bì khác.

Trong vụ này, hai bị can Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Phát Hải, và Lê Thị Thanh Tâm, giám đốc chi nhánh, bị bắt, khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT