Thursday, April 25, 2024

Vụ 383 người ở Bình Định nghi bị ngộ độc: ‘Không tìm được nguyên nhân’

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) tỉnh Bình Định công bố “không phải do nguồn nước máy,” trong vụ làm cho 383 người đủ mọi lứa tuổi ở huyện Tây Sơn cùng bị triệu chứng giống như ngộ độc.

Ngày 23 Tháng Ba, Sở Y Tế tỉnh Bình Định cho biết CDC tỉnh này đã có phúc trình kết quả điều tra nguyên nhân việc 383 người dân tại hai xã Vĩnh An và xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, cùng lúc có bị đau bụng, buồn nôn và nôn, nghi do ngộ độc từ nguồn nước máy sinh hoạt.

Người dân đưa con em đến Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, khám bệnh do nghi bị ngộ độc nguồn nước máy. (Hình: T.X/Lao Động)

Theo kết quả điều tra, hầu hết các trường hợp “có biểu hiện bệnh” ở mức độ nhẹ và có triệu chứng tương tự nhau, xảy ra trên diện rộng trong cùng thời điểm, ở nhiều trường học, nhiều lứa tuổi từ học sinh mầm non đến cả người lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, “chưa xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc này.”

Báo Lao Động dẫn kết quả xét nghiệm của Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường cho biết các mẫu nước được lấy tại nhà máy nước Bình Tường-Vĩnh An (nơi nghi cung cấp nguồn nước bị nhiệm độc), và mẫu nước từ vòi tại một số gia đình, trường học có học sinh bị bệnh “đều có nồng độ chất Clo dư tự do thấp hơn ngưỡng giới hạn cho phép. Đồng thời, không phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường ruột và các thông số còn lại có giá trị trong giới hạn cho phép.”

“Qua phân tích phẩm chất nguồn nước cấp cho sinh hoạt của địa phương, hiện tại không phát hiện nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, các thông số theo ‘Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt’ và vi khuẩn gây bệnh đường ruột của mẫu nước thành phẩm nhà máy nước Bình Tường-Vĩnh An, cũng như mẫu nước gia đình trong mạng phân phối của nhà máy hiện đều trong giới hạn cho phép,” CDC tỉnh Bình Định thông báo.

Do “không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh thật sự,” CDC tỉnh Bình Định chỉ biết “đề nghị Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn tiếp tục giám sát phát hiện các trường hợp bệnh tương tự tại địa phương, tổ chức khám bệnh và làm một số xét nghiệm phù hợp với triệu chứng bệnh để có gợi ý chẩn đoán nguyên nhân. Đồng thời, tuyên truyền để người dân thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống. Thực hiện ăn chín, uống chín, không uống nước lã…”

Khu bể xử lý nước của nhà máy nước Bình Tường-Vĩnh An, huyện Tây Sơn, nơi nghi gây ngộ độc cho người dân. (Hình: N.O/Zing)

Trước đó từ ngày 15 đến ngày 20 Tháng Ba, ông Trần Công Dũng, chủ tịch xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, cho biết biết đã có khoảng 383 người lớn và trẻ em ở xã này có chung triệu chứng là bị nôn ói, đau bụng, mệt mỏi sau khi sử dụng nguồn nước của nhà máy nước Bình Tường-Vĩnh An cung cấp.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên ở xã Bình Tường có 316 người, gồm 66 trường hợp ở trường trung học cơ sở Mai Xuân Thưởng, 171 trường hợp ở trường tiểu học Bình Tường, 27 trường hợp ở trường mẫu giáo Bình Tường và 52 trường hợp trong cộng đồng.

Xã Vĩnh An có 67 người, trong đó trường trung học phổ thông bán trú Tây Sơn chiếm đến 38 trường hợp và tại cộng đồng 19 trường hợp…

Do nghi nước bị nhiễm độc, nhiều gia đình nơi đây đã ngưng dùng nguồn nước máy và chuyển sang dùng nước đóng bình. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT