Friday, April 26, 2024

Vụ ‘chỉ đạo’ tát học sinh 231 cái: Cô giáo bị khởi tố, cấm ra khỏi nhà

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Vì thành tích ảo của trường, cô giáo Trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh, huyện Quảng Ninh đã “chỉ đạo” cả lớp tát vào má những học sinh phạm lỗi gần cả ngàn cái để rồi bị khởi tố tội “hành hạ người khác.”

Nói với báo Người Lao Động, sáng ngày 5 Tháng Giêng, 2019, ông Đoàn Thanh Tuyên, trưởng Công An huyện Quảng Ninh xác nhận đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Phương Thủy (42 tuổi, ngụ xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh), giáo viên Trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh, huyện Quảng Ninh về tội “hành hạ người khác.”

Bà Nguyễn Thị Phương Thủy bị cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 28 Tháng Mười Hai, 2018 đến ngày 26 Tháng Giêng, 2019, giao cho Ủy Ban Nhân Dân xã Duy Ninh quản lý, theo dõi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Quảng Ninh cũng đã khởi tố vụ án cùng tội danh trên gửi sang Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp và đã được phê duyệt.

Báo chí Việt Nam nhiều lần loan tin, vào chiều 19 Tháng Mười Một, 2018, em Hoàng Long Nhật (11 tuổi, học sinh lớp 6/2. Trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh) bị một bạn ngồi cạnh “tố” với cô giáo là em nói tục ngoài sân trường, bị đội cờ đỏ ghi vào sổ.

Cô Thủy liền đưa ra hình phạt là ép toàn bộ học sinh trong lớp tát liên tiếp vào hai bên má em Nhật. Tổng cộng em Nhật phải lĩnh 231 cái tát từ 23 bạn (mỗi bạn 10 cái) và 1 cái tát từ cô giáo chủ nhiệm.

Em Hoàng Long Nhật được điều trị ở bệnh việc và ngôi trường em đang học (Hình: Zing)

Sau trận đòn “man rợ” từ bạn và cô giáo của mình, em Nhật mặt mũi tím sưng, không nói được nên được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị. Tâm lý em bị ảnh hưởng nặng.

Ngoài ra, sau vụ việc này qua điều tra còn có 10 học sinh khác cùng lớp 6/2 bị bà Thủy trừng phạt theo cách này với tổng cộng 901 cái tát rất mạnh (vì tát nhẹ sẽ bị bà Thủy bắt tát lại).

Tin cho biết, lúc còn dạy ở Trường Trung Học Cơ Sở Hải Ninh, bà Thủy cũng có cách “giáo dục mạnh tay” khiến nhiều phụ huynh bất bình đòi thuyên chuyển. Thế nhung, vừa chuyển về công tác tại Trường Trung Học Cơ Sở Duy Ninh được vài tháng lại xảy ra vụ nói trên.

Đây chỉ là một trong những vụ tai tiếng điển hình của ngành giáo dục Việt Nam hiện tại. Trong năm 2018, ngoài các vụ thầy cô giáo đánh học sinh, học sinh đâm thầy giáo, còn có chuyện thầy giáo dâm ô với hàng loạt học sinh xảy ra khắp các tỉnh thành, khiến người dân bất bình, ngán ngẩm. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT