HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Xuân Thông, 49 tuổi, quan chức Bộ Công An, bị kết án một năm tù treo với cáo buộc “che giấu tội phạm” trong phiên tòa xử vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn hai.
Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Mười Hai, bị cáo Thông là một trong bốn người được hưởng án treo, trong lúc các bị cáo khác là quan chức, lãnh từ năm đến 12 năm tù.

Phiên xử không thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng do các bị cáo quan chức đều ở vị trí phó giám đốc sở trở xuống, còn các bị cáo ở cấp cao hơn đã bị xét xử ở phiên tòa trước.
Cáo trạng quy kết, sai phạm của các bị cáo quan chức diễn ra trong khoảng thời gian nhà nước có chủ trương tổ chức các “chuyến bay giải cứu” dành cho người Việt Nam tại ngoại quốc về nước trong những tháng dịch COVID-19 hoành hành.
Các bị cáo đã lợi dụng dịch bệnh để nhận hối lộ và thỏa thuận nâng chi phí cách ly với doanh nghiệp tổ chức chuyến bay nhằm trục lợi riêng.
Về bị cáo Nguyễn Xuân Thông, một bản tin trước đó cũng của VNExpress cho hay, ông này là người hướng dẫn bị cáo Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty Xây Dựng Thái Hòa, khai báo gian dối để thoát tội.
Công ty này là một trong những doanh nghiệp mạnh tay chi tiền cho quan chức để được cấp phép tổ chức các “chuyến bay giải cứu.”
Theo cáo trạng, vào ngày 19 Tháng Bảy, 2022, bị cáo Trần Minh Tuấn khi đó còn là nghi can, bị Bộ Công An triệu tập.
Sau khi bàn bạc, bị cáo Thông gọi cho Cục An Ninh Điều Tra tự giới thiệu mình “đang công tác tại Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Công An Trung Ương,” đề nghị điều tra viên cho bị cáo Tuấn được hẹn thời gian làm việc vào ngày khác.
Bị cáo Thông sau đó dặn dò bị cáo Tuấn không được khai về số tiền nhận của bị cáo Phạm Bích Hằng (chủ tịch công ty Vinamichi) để đưa hối lộ quan chức. Bị cáo Tuấn cần khai gian rằng đã “trả lại hết tiền cho Hằng” và những cáo buộc khác thì cứ khai mình “không biết.”
Vài tháng sau, bị cáo Tuấn bị bắt nhưng tiếp tục khai gian do làm theo lời bị cáo Thông.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Thông cho hay là cán bộ công an được đào tạo bài bản trong ngành nhưng “chỉ vì câu chuyện anh em mà đã mất hết.”
Bị cáo Thông cũng ngỏ lời xin tòa xem xét “cho cơ hội để sửa chữa sai lầm.”
Các bản tin của truyền thông trong nước không làm rõ chi tiết bị cáo Nguyễn Xuân Thông nhận bao nhiêu tiền trong vụ án này.
Tại phiên tòa xử vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn một, bị cáo Trần Minh Tuấn bị kết án 18 năm tù về hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “đưa hối lộ.” (N.H.K) [qd]

































































































































