Saturday, April 20, 2024

Vụ xe tông chết 6 người ở Long An là do tài xế ‘phê’ ma túy, say rượu

LONG AN , Việt Nam (NV) – Xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy, tài xế xe chở hàng gây tai nạn làm 6 người chết, 23 bị thương ở Long An có kết quả dương tính với heroin, nồng độ cồn trong máu rất cao. Trong khi đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết hệ thống thắng xe “hoạt động bình thường.”

Báo Người Lao Động cho biết, trong phúc trình ngày 3 Tháng Một, 2019 của Cục Đăng Kiểm Việt Nam gửi Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải về “Kết quả giám định hệ thống phanh” cho thấy chiếc xe chở hàng gây tai nạn thảm khốc ở Long An chiều 2 Tháng Giêng, có “hệ thống phanh hoạt động linh hoạt, bình thường.”

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30 Tháng Ba, 2018 và có hạn kiểm định đến 29-Tháng Ba, 2019.”

Trong khi đó, sáng 3 Tháng Một, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Bệnh Viện Đa Khoa Long An cho biết, ông Phạm Thành Hiếu ( 32 tuổi, ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), tài xế lái xe chở hàng gây tai nạn đã được cơ quan hữu trách đưa vào bệnh viện này xét nghiệm ma túy bằng phương pháp thử nước tiểu khuya 2 Tháng Một.

Tai nạn thảm khốc chiều 2 Tháng Giêng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Việc xét nghiệm được tiến hành hai lần, cách nhau khoảng 3 giờ. Cả hai lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với heroin và có nồng độ cồn rất cao trong máu.

Trước đó, báo chí Việt Nam loan tin, khoảng 3 giờ chiề ngày 2 Tháng Một, xe chở hàng do ông Hiếu lái chạy từ Long An đi Sài Gòn, đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, đã “lùa” hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả, 6 người chết, 23 bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy.

Cùng ngày, tại hội nghị Công an toàn quốc, lãnh đạo Bộ Công an cho biết trong năm 2018, Việt Nam xảy ra hơn 18,700 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 8,200 người chết và khoảng 14,800 người bị thương.

Nhà chức trách xác định, trung bình mỗi ngày Việt Nam xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông và khiến 23 người tử vong. 80% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, còn lại là đường sắt và đường thủy. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông là lỗi của tài xế, với các vi phạm về chạy quá tốc độ, uống rượu, đi sai làn… (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT