Bà Việt kiều Canada bị xe tông chết, chồng và con chữa bệnh hết hạn visa, công an làm khó

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hơn ba tháng sau vụ tông xe ở tỉnh Khánh Hòa khiến bà Việt kiều Canada thiệt mạng, chồng và con của nạn nhân mới được gỡ lệnh cấm xuất cảnh nhờ sự can thiệp của chính phủ Canada.

Trong vụ tông xe xảy ra vào chiều 3 Tháng Ba, nghi can Ngô Duy Bình, trưởng Phòng Giao Dịch Diên Khánh, ngân hàng Vietcombank, lái xe Mercedes tông chết bà ĐTVA, Việt kiều Canada, rồi chạy trốn. Bà A. cùng chồng con lúc đó đang đi trên một chiếc xe gắn máy từ huyện Cam Lâm hướng về thành phố Nha Trang.

Chiếc xe Mercedes gây ra vụ tông xe khiến bà Việt kiều Canada thiệt mạng trong chuyến về thăm quê. (Hình: Lao Động)

Ông Gélinas Guy, 67 tuổi, quốc tịch Canada và là chồng bà A., bị nhiều thương tích, gãy chân, phải nằm điều trị nhiều ngày tại các bệnh viện ở tỉnh Khánh Hòa. Nhà chức trách xác nhận ông bị thương tật 35% do vụ tông xe gây ra. Đứa con gái 7 tuổi của họ, quốc tịch Canada, may mắn chỉ bị thương tích nhẹ.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Sáu, ông Guy đã rời Việt Nam trên một chuyến bay khởi hành từ phi trường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông này vừa bị hủy bỏ.

Đáng nói trong vụ này, theo báo Người Lao Động hồi Tháng Ba, thời điểm đó, ông Guy làm đơn xin hỗ trợ và bảo hộ công dân vì visa của con gái ông hết hạn vào ngày 11 Tháng Ba nhưng không được nhà chức trách Việt Nam gia hạn.

Đến cuối Tháng Ba, một bản tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, ông Guy mong muốn về nước chữa trị nhưng bị Việt Nam tạm hoãn xuất cảnh, phải cầu cứu chính phủ và truyền thông Canada.

Thời điểm đó, ông Guy đã mua vé máy bay để cùng con gái trở về Canada dự định vào ngày 19 Tháng Ba để có điều kiện tiếp tục điều trị vết thương.

Tuy vậy, khi ông đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Công An Tỉnh Khánh Hòa, để làm thủ tục xuất cảnh thì không được giải quyết. Con gái ông còn bị phía công an giữ lại sổ thông hành (passport).

Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Gélinas Guy kể từ ngày 17 Tháng Ba đến ngày 16 Tháng Bảy “để phục vụ việc xác minh, điều tra.”

Văn bản này cũng mô tả ông thuộc diện “người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can.”

Ông Gélinas Guy và con gái. (Hình: Người Lao Động)

Trong đơn cầu cứu, ông Guy viết: “Tôi rất băn khoăn vì thấy chúng tôi là người bị hại trong vụ án nhưng lại bị Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Công An Tỉnh Khánh Hòa, giữ lại passport của con gái tôi và bị tạm hoãn xuất cảnh khiến cho việc về nước của chúng tôi bị trở ngại.”

Hiện tại, sau khi ông Guy rời khỏi Việt Nam, không thấy có bất kỳ giới chức nào của Công An Tỉnh Khánh Hòa giải thích hay nhận trách nhiệm về việc cấm xuất cảnh đối với ông này. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT