Thursday, April 18, 2024

Vương Đình Huệ thừa nhận ‘đại biểu Quốc Hội’ chỉ ‘giỏi hứa’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Có người hứa rất nhiều, nói rất nhiều nhưng trong suốt quá trình hoạt động của Quốc Hội chỉ lo công việc ở cơ quan mình. Đến ngày thì đi họp, thậm chí đi họp cũng không đầy đủ. Thế làm sao mà thực hiện được lời hứa của mình.”

Đó là lời của ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN, được báo Pháp Luật TP.HCM hôm 12 Tháng Năm dẫn lời.

Kỳ bầu cử Quốc Hội CSVN diễn ra trong bối cảnh các ca lây nhiễm cộng đồng COVID-19 tăng cao tại các tỉnh thành. (Hình: Zing)

Đây là lần hiếm hoi người đứng đầu Quốc Hội chính thức thừa nhận căn bệnh “hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều” của các dân biểu mà công luận cho rằng có được ghế tại nghị trường là do đảng “cơ cấu” chứ không phải do dân bầu.

Giải pháp cho tình trạng “thất hứa” của “đại biểu Quốc Hội” mà ông Huệ đưa ra là đảng đoàn Quốc Hội “sẽ siết chặt lại hoạt động của đại biểu chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm đúng quy định theo cách làm chuyên nghiệp.” Cụ thể là đánh giá mỗi “đại biểu Quốc Hội” kiêm nhiệm đã dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho hoạt động của Quốc Hội.

Phát ngôn của chủ tịch Quốc Hội được đăng tải trong lúc các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng tải nhiều lời hứa mỹ miều của các ứng cử viên đã được “cơ cấu,” chắc chắn trúng cử trong hôm 23 Tháng Năm.

Trong số này, ông Nguyễn Thiện Nhân, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời hứa rằng khi trúng cử “sẽ tập trung giám sát các nghị quyết phát triển Sài Gòn.”

“Tôi có 38 năm sống ở thành phố [Sài Gòn], với kinh nghiệm tham gia Quốc Hội nhiều khóa. Nếu giờ được cử tri tín nhiệm sẽ là thuận lợi hơn cho tôi vì hiện tôi không còn tham gia công tác đảng, do vậy có nhiều thời gian hơn cho công tác đại biểu,” ông Nhân được tờ báo dẫn lời.

Tuy vậy, ông Nhân không đả động gì đến Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, nơi mà ông được ghi nhận nhiều lần “hứa lèo” về việc “giải quyết dứt điểm” chuyện bồi thường cho dân oan trong thời gian ông tại vị chức bí thư.

Ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN. (Hình: Zing)

Trong một diễn biến khác, Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám đa khoa Exson ở Sài Gòn, cảnh báo trên trang cá nhân về ngày bầu cử 23 Tháng Năm “rơi trúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, có nguy cơ trở thành cơ hội lây nhiễm quan trọng khi có hàng nhiều chục triệu người tham gia cùng một thời điểm.”

Bác Sĩ Sơn đặt câu hỏi “Có nên tiếp tục tiến hành bầu cử vào lúc này?” và kêu gọi nhà cầm quyền “cần có những bước đi đúng đắn, đừng để những ý chí chủ quan của một số cá nhân, hay của một nhóm người có quyền lợi khác với đa số người dân chi phối hoạt động chống dịch.”

Tuy vậy, đến nay, không có chỉ dấu nào cho thấy nhà cầm quyền sẽ tạm dừng cuộc bầu cử theo lịch trình đã định, vì theo trang web của Bộ Y Tế, Thủ Tướng Phạm Minh Chính mới đây đã ra lệnh cho Bộ Nội Vụ phối hợp chặt chẽ với Văn Phòng Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan liên quan “hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT