Saturday, April 20, 2024

Xe buýt ở Ai Cập trúng mìn, 3 du khách Việt Nam thiệt mạng

CAIRO, Ai Cập (NV) – Ba du khách người Việt và một người hướng dẫn du lịch Ai Cập bị thiệt mạng hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười Hai, khi chiếc xe buýt chở họ bị trúng mìn ở nơi gần khu vực kim tự tháp Giza, bên ngoài thủ đô Cairo, theo giới hữu trách.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng có 11 du khách khác, cũng là người Việt Nam, và người tài xế xe buýt gốc Ai Cập cũng bị thương khi quả mìn phát nổ.

Quả mìn này được chôn gần bức tường dọc theo đường Mariyutiya ở quận Al-Haram, gần khu kim tự tháp Giza, theo bản tin của cơ quan công tố Ai Cập.

Chiếc xe buýt này chở theo 16 người, gồm có 14 du khách Việt Nam, một hướng dẫn viên du lịch và tài xế gốc Ai Cập.

Lực lượng an ninh được nhanh chóng điều động phong tỏa khu vực.

Thủ Tướng Mostafa Madbouli viếng thăm các du khách bị thương tại bệnh viện, nơi ông loan báo rằng người hướng dẫn du lịch đã chết vì các vết thương quá nặng.

Ông Madbouli kêu gọi giới truyền thông “chớ làm ồn ào,” nói rằng “không quốc gia nào trên thế giới có thể bảo đảm 100% an toàn.”

Ông Madbouli nói với báo chí rằng “đây có thể chỉ một hành động riêng lẻ.”

Kỹ nghệ du lịch Ai Cập hiện vẫn đang tìm cách phục hồi sau các cuộc tấn công của khủng bố cũng như tình trạng bất ổn an ninh trong thời gian qua.

Các con số do cơ quan du lịch Ai Cập đưa ra cho thấy số du khách tới Ai Cập năm 2017 lên tới 8.2 triệu, tăng cao so với 5.3 triệu người năm trước đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT