Xe hơi, nhà lầu… vàng mã ở Bắc Ninh ‘trúng’ đậm mùa Vu Lan

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Xe hơi, thuyền buồm, nhà lầu, đồ chơi golf… đều là vàng mã để khách hàng “hóa vàng” vào ngày Vu Lan Rằm Tháng Bảy, đang được các cơ sở ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, làm không kịp để bán.

Ngoài mâm cỗ cúng chục món, mẹt hoa đủ loại, thì mặt hàng vàng mã là những thứ nhiều gia đình ở Việt Nam lựa chọn cúng lễ Vu Lan.

Hai chiếc xe Mercedes-Benz vàng mã, được một gia đình đặt để “hóa vàng” cho người thân đã khuất. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Theo báo VNExpress hôm 23 Tháng Tám, cách Rằm Tháng Bảy (tháng cô hồn) một tuần, nhiều xe vận tải từ khắp nơi đổ về xã Song Hồ, huyện Thuận Thành – nơi sản xuất hàng vàng mã lớn nhất Việt Nam – để đưa sản phẩm đi tiêu thụ.

Do có nhiều người đặt hàng, nhiều chủ cơ sở đã phải tự bốc xếp hàng lên xe vận tải mang đi giao.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Quang Tới, 35 tuổi, chủ một cơ sở làm vàng mã, cho biết nếu trước kia hầu hết các cơ sở ở đây chỉ làm sản phẩm vàng mã truyền thống, thì nay đã chuyển đổi sang các “sản phẩm đặc biệt” như xe hơi, xe mô tô phân khối lớn, thuyền buồm và nhiều thứ đang thịnh hành khác.

“Khách hàng mong muốn ‘trần sao âm vậy’ nên mình phải đáp ứng,” ông Tới nói.

Dịp Vu Lan là thời điểm đơn hàng tăng, nhưng do không thuê nhân công nên ông Tới chỉ nhận đặt làm các sản phẩm mới, lạ, độc đáo.

“Khách thường đặt hàng qua điện thoại, gửi mẫu hoặc lên sẵn ý tưởng. Tôi sẽ thiết kế, sau đó gửi lại cho khách xem. Khi khách ưng ý, thỏa thuận xong giá thì mới bắt tay triển khai,” ông Tới cho biết.

Ông Tới cho biết thêm hơn một tháng qua, gia đình đã làm được 40 mẫu, gấp ba lần bình thường. Có những mẫu xe giá lên đến 20 triệu đồng ($835), nhưng từng chi tiết, màu sắc, nội thất đến logo phải giống 90% xe thật.

Chẳng hạn, thuyền buồm dài 1.5 mét, cột buồm cao 1.1 mét và rộng 0.55 mét là một “sản phẩm độc đáo,” ông Tới phải mất tám ngày để hoàn thiện.

“Nhu cầu cao nhưng giá mỗi sản phẩm đều không thay đổi, bởi đây là đồ tâm linh nên chúng tôi không thể đặt lợi nhuận lên đầu,” ông Tới nói thêm.

Ở cùng xóm, ông Nguyễn Văn Tuân cho biết năm nay hết dịch bệnh COVID-19, nhu cầu của khách tăng cao hơn các năm trước. Các mặt hàng được đặt nhiều là nhà có kích thước lớn, thuyền, máy bay, xe mô tô, bộ chơi golf…

“Những đơn hàng mã đầu tiên xuất xưởng từ tháng trước cho các tỉnh,” vừa nói ông Tuân vừa chỉ vào chiếc xe mô tô phân khối lớn được vận chuyển cho khách hàng từ Nghệ An.

Để tạo ra chiếc xe này, ông Tuân mất hơn một tuần từ khâu thiết kế, lên khung tre và dán. Chiếc xe có kích thước gần tương đương với xe thật. Mẫu hoàn thiện có thể gạt chân chống, dắt bộ. Xe bán với giá 6 triệu đồng ($250).

Nhà lầu, xe hơi, thuyền buồm, đồ chơi golf… vàng mã đang được các cơ sở ở xã Song Hồ xuất bán không kịp. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Ngoài ra, một bộ chơi golf có tỷ lệ tương đương sản phẩm thật, trong đó túi đựng giá 1.2 triệu đồng ($50) và 14 gậy với mỗi chiếc 100,000 đồng ($4.1); xe pickup truck kích thước 1.5 mét, khung làm bằng tre, vỏ bằng bìa cứng, giá bán 3 triệu đồng ($125)…

Theo các chủ cơ sở, không riêng mùa Vu Lan, khách thường đến “thủ phủ vàng mã” để đặt hàng vào các dịp lễ, giỗ, 49 ngày, 100 ngày, sang cát, Tết… (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT