HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử án khiếm diện khi Quốc Hội Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm chóp bu đảng gồm cả ông Phạm Minh Chính, thủ tướng.
Ngày Thứ Ba, 24 Tháng Mười, Quốc Hội họp để bỏ phiếu “tín nhiệm” đối với 44 chức danh đứng đầu chế độ được Quốc Hội bầu lên hoặc phê chuẩn. Đây là thủ tục được tuyên truyền là để cơ quan này bỏ phiếu để đánh giá cho việc “miễn nhiệm hoặc phê chuẩn” cho tiếp tục giữ ghế.

Cũng trong ngày này, tòa án tại tỉnh Quảng Ninh xử vụ án thông thầu giữa các quan chức tỉnh này với nhà thầu AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, gây thất thoát tiền bạc nhà nước hơn 50 tỷ đồng ($2 triệu). Bà Nhàn hiện đang trốn đâu đó ở nước ngoài nên bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù trong khi quan chức địa phương và một số thuộc cấp của bà bị đề nghị các bản án nhẹ hơn.
Điều đáng nói là chuyện thông thầu này xảy ra khi ông Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng, đang đối diện với việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc Hội, là bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh từ năm 2011 đến 2015. Người ta hiểu ngầm rằng công ty AIC không thể trúng thầu nếu không có sự đạo diễn và móc ngoặc từ bên trên của ông Chính với bà Nhàn qua các trò đấu thầu gian dối “quân xanh,” “quân đỏ” năm 2012.
Báo chí quốc tế từ Mỹ đến Đức, Israel đã từng đề cập tới vụ án và sự chạy trốn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, liên quan đến sinh mệnh chính trị của ông Phạm Minh Chính. Họ còn tiết lộ rằng bà Nhàn khi thoát ra khỏi Việt Nam, tới một số nước Âu Châu và hiện đang lẩn tránh ở nước Đức sau khi đã đến nước Anh, thăm đứa con ngoại hôn được cho là của bà với ông Phạm Minh Chính đang học ở đây.
Báo Nhật Nikkei ngày Thứ Ba, 24 Tháng Mười, cũng nhắc lại các chuyện từng phanh phui trên báo chí quốc tế và cũng cho rằng vụ án bà Nhàn liên quan đến chuyện đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ trong nhóm chóp bu đảng CSVN. Tranh ăn nhiều ít và tranh giành ghế trên ghế dưới là chuyện kết bè kết đảng vẫn thường xuyên xảy ra trong nội bộ mà người ta chỉ biết chính thức khi có các ông bà thất thế, bị công khai lôi ra bêu xấu.
Theo Nikkei, vụ án AIC thông thầu ở Quảng Ninh, dù không thấy báo chí trong nước có chữ nào nhắc đến tên ông Phạm Minh Chính, nhưng gián tiếp để người ta hiểu mũi tên đang nhắm vào ông ta. Trong cách đánh giá của báo Nhật, Phạm Minh Chính là đối thủ tranh ghế tổng bí thư đảng với ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, khi ông Nguyễn Phú Trọng về vườn.

Cả hai ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm đều bị “lấy phiếu tín nhiệm” tại phiên họp Quốc Hội trong ngày này. Theo thủ tục, người nào bị số phiếu “tín nhiệm thấp” trên 50% thì phải từ chức. Nếu phiếu “tín nhiệm thấp” trên 2/3 tổng số phiếu thì phải “miễn nhiệm.” Chỉ trừ khi bị thất sủng hoặc phe cánh quá yếu mới bị nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” đến mức bị hất chân ra khỏi hệ thống quyền lực.
Theo chương trình họp Quốc Hội loan báo trên truyền thông Việt Nam, đến sáng ngày 25 Tháng Mười, kết quả cuộc bỏ phiếu kín “phiếu tín nhiệm” sẽ được công bố sau khi “Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu” rồi “thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.” Sinh mệnh chính trị của ông Phạm Minh Chính có thể được thấy rõ hơn vào ngày Thứ Tư.
Cũng vào ngày này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể chính thức thêm một bản án thông thầu tại Quảng Ninh, liên quan đến ông Phạm Minh Chính, sau khi đã bị xử khiếm diện 30 năm tù vì thông thầu ở Đồng Nai hồi Tháng Giêng vừa qua. (TN) [qd]











































































































