YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Yên Bái loan báo khởi tố 46 bị can với cáo buộc chiếm đoạt 34,000 danh khoản Facebook để lừa đảo.
Theo báo Công An Nhân Dân hôm 23 Tháng Mười Một, manh mối của băng nhóm nêu trên bị lộ ra từ việc các bị can thuê hai địa điểm tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, để lắp đặt nhiều đường truyền mạng Internet tốc độ cao, mở dịch vụ chạy quảng cáo qua Internet với giá rẻ bất thường và tuyển dụng nhiều người làm việc 24/7, có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Trong vụ này, công an cáo buộc hai bị can cầm đầu là Lại Hoàng Mạnh, 32 tuổi, và Hoàng Văn Khiết, 33 tuổi, cùng ở tỉnh Yên Bái, thường xuyên đăng bán danh khoản Facebook trên trang web Manhads.net.
Chiêu thức của băng nhóm này là sử dụng nhu liệu thu thập thông tin từ dữ liệu người dùng lưu trữ trên trình duyệt web để chiếm đoạt danh khoản Facebook, chủ yếu nhắm vào nạn nhân ở ngoại quốc.
Danh khoản Facebook của các nạn nhân sau đó được dùng để chạy quảng cáo và bán kiếm lời.
Trong lúc khám xét nơi làm việc của các bị can, công an tịch thu 41 máy điện toán để bàn, ba máy laptop, ba model kết nối mạng Internet, mã nguồn của nhu liệu, hơn 20,000 Gigabyte dữ liệu thông tin người dùng, dữ liệu trang web “Manhads.net.”
Báo Công An Nhân Dân mô tả nhóm bị can “có tuổi đời còn rất trẻ, không qua đào tạo các kiến thức về máy điện toán, công nghệ thông tin, không có nghề nghiệp ổn định nhưng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, có tính cảnh giác cao.”
Trong vụ án này, Công An Tỉnh Yên Bái quy kết rằng trước lúc bị khởi tố, băng nhóm nêu trên đã thu lợi hàng tỷ đồng (hàng chục ngàn đô la).

Ông Quách Minh Điệp, trưởng phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An Tỉnh Yên Bái được dẫn lời rằng nhóm bị can chủ yếu chiếm đoạt danh khoản Facebook nhằm bán lại kiếm lời, ám chỉ rằng nhóm này không có động cơ chính trị.
Ông này còn nói thêm rằng, hành vi của nhóm bị can sẽ “có hậu quả khôn lường” nếu số danh khoản Facebook sau khi chiếm đoạt được dùng để đăng tải bài viết, hình ảnh “xuyên tạc, nói xấu đảng, chế độ…” (N.H.K) [kn]










