Toyota sẽ giảm 10% số xe sản xuất trong Tháng Bảy

TOKYO, Nhật (NV) – Công ty Toyota Motor Corp. hôm Thứ Hai, 22 Tháng Sáu, nói sẽ giảm khoảng 10% mức sản xuất xe trong Tháng Bảy tới đây so với chỉ tiêu dự trù, trong lúc đang từ từ đưa hoạt động của các cơ xưởng trở lại bình thường, tiếp theo việc phải đóng cửa hồi đầu năm nay vì đại dịch COVID-19.

Hãng xe Nhật này nói số sản xuất trong Tháng Bảy dự trù sẽ giảm khoảng 71,000 chiếc, so với mục tiêu đưa ra trước thời gian phải tạm đóng cửa xưởng là 700,000. Tuy mức sản xuất chưa quay trở lại bình thường, con số giảm sút trong Tháng Bảy sẽ thấp hơn so với mức cắt giảm của Tháng Sáu là 20%, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Một phát ngôn viên Toyota nói họ dự trù là chiều hướng phục hồi sẽ còn tiếp tục trong Tháng Tám.

Các công ty sản xuất xe trên thế giới đang tìm cách đưa cơ xưởng của họ hoạt động bình thường trở lại, sau khi nhiều nơi phải đóng cửa hồi đầu năm nay do sự lây lan của COVID-19.

Trong thời gian từ Tháng Tư cho tới Tháng Bảy, Toyota dự trù mức sản xuất của các cơ xưởng toàn cầu sẽ giảm khoảng 30% so với kế hoạch đưa ra cho năm 2020, trước khi xảy ra đại dịch và sự sút giảm về nhu cầu mua xe.

Công ty Toyota sản xuất gần 3.7 triệu chiếc xe trong cùng thời gian năm ngoái.

Tại Nhật, Toyota dự trù số xe lắp ráp giảm 39,000 chiếc trong Tháng Bảy, ít hơn khoảng 10% so với chỉ tiêu đưa ra.

Nhân viên nơi sản xuất xe Prius của Toyota tại xưởng Tsutsumi ở Nhật. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)

Công ty sẽ ngưng sản xuất loại minibus Coaster trong sáu ngày, trong khi các nơi sản xuất Land Cruiser và Prado SUV, cùng Porte sẽ ngưng trong hai ngày.

Toyota cũng sẽ tiếp tục bỏ ca nhì tại một số cơ xưởng, có thể cho tới Tháng Chín.

Nói chung, Toyota hiện có 28 dây chuyền sản xuất tại 15 cơ xưởng ráp xe ở Nhật.

Toyota cũng sẽ bỏ một số ca làm việc ngày Thứ Bảy trong tháng tới tại bốn dây chuyền sản xuất, gồm cả loại RAV4 SUV và Prius hybrid, các xe đa số được xuất cảng. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT