WASHINGTON, DC (NV) – Doanh số xe cũ ở Mỹ tăng mạnh đến mức đẩy lạm phát giá tiêu dùng (consumer price inflation) lên cao trong tháng trước, đài CNN cho hay hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Chín.
Giá xe hơi và xe vận tải cũ tăng 5.4% trong Tháng Tám so với Tháng Bảy – mức tăng hằng tháng cao nhất kể từ Tháng Ba năm 1969 đến nay – góp phần đẩy chỉ số lạm phát cơ bản (core inflation index) tăng 40%. Lạm phát cơ bản là sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ, nhưng không gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn hay thay đổi.

“Những mặt hàng tăng giá nhiều nhất phản ánh nền kinh tế hiện tại,” ông Robert Frick, chuyên gia kinh tế của Navy Federal Credit Union, cho biết. “Nhu cầu của những mặt hàng này rất cao vì mua xe mới thì tốn nhiều tiền, và vì người dân đang chi tiêu cẩn thận trong lúc kinh tế suy thoái vì đại dịch.”
Trong đại dịch COVID-19, người dân cũng bớt đi máy bay mà đi xe hơi nhiều hơn, một phần cũng nhờ giá xăng ở Mỹ giảm so với nhiều năm qua.
Giá tiêu dùng cơ bản (core consumer price) ở Mỹ trong Tháng Tám tăng 0.4%, còn Tháng Bảy tăng 0.6%.
Giá vé máy bay, ở khách sạn, đi chơi và sửa chữa nhà cửa cũng tăng, góp phần làm tăng chỉ số lạm phát cơ bản.
Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng nói chung cũng tăng 0.4% trong Tháng Tám. Trong 12 tháng qua, chỉ số này tăng 1.3%. Đây là mức tăng đáng kể, vì hồi Tháng Năm, chỉ số giá tiêu dùng trong vòng 12 tháng chỉ tăng 0.1% sau khi nhiều tiểu bang đóng cửa trở lại vào mùa Xuân vì COVID-19 lây lan mạnh. (Th.Long) [qd]















































































