Sunday, April 28, 2024

Giá xăng California lên gần $4 giữa lúc tiểu bang sắp mở lại hoàn toàn

SACRAMENTO, California (NV) – Giá xăng ở California lên gần $4 một gallon giữa lúc tiểu bang chuẩn bị mở lại hoàn toàn nền kinh tế vào mùa Hè, theo Bloomberg hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tư.

Quá trình hướng đến đời sống bình thường như trước COVID-19 ở California đẩy giá xăng lên gần mức cao nhất kể từ mùa Thu năm 2019, trong khi mọi thứ từ công viên giải trí đến hồ bơi trong nhà chuẩn bị mở cửa lại.

Giá xăng tại một trạm Chevron ở Westminster, California, hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tư. (Hình: Th.Long/Người Việt)

Trong tháng qua, giá xăng trung bình ở tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ tăng 18 cent lên $3.93 một gallon hôm Thứ Năm, theo câu lạc bộ xe hơi AAA.

Lần gần đây nhất con số này vượt qua $4 là ngày 14 Tháng Mười Một, 2019, ông Jeff Spring, phát ngôn viên AAA, cho biết.

Nhu cầu xăng ở California thực ra đã tăng trước khi Thống Đốc Gavin Newsom loan báo kế hoạch mở lại hoàn toàn nền kinh tế vào Tháng Sáu, theo ông John Faulstich, nhà phân tích giá dầu thô của Stillwater Associates ở Irvine.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trên cả nước tăng cùng với giá dầu thô tăng, nhưng nguồn cung ở California eo hẹp hơn.

Tuần trước, miền Tây và New England là hai vùng duy nhất ở Mỹ có số lượng xăng trong kho giảm, theo dữ liệu từ Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng.

Kho xăng ở miền Tây, chủ yếu là của California, giảm 547,000 thùng còn 30.9 triệu thùng.

Giá xăng tăng có thể sẽ khiến người tiêu dùng không muốn đổ xăng, ông Robert Yawger, chuyên gia của công ty đầu tư ngân hàng và chứng khoán Mizuho Securities, nhận xét.

Với giá $4 một gallon, người ta sẽ nói xăng gây lạm phát, “và người ta muốn thúc đẩy phát triển năng lượng sạch,” ông Yawger nói. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT