HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến chiều 12 Tháng Ba, chưa có quyết định cuối cùng về việc có hoãn giải đua F1 (Công thức 1, Vietnam Grand Prix) tại Hà Nội dự trù diễn ra từ ngày 3 đến 5 Tháng Tư, hay không.
Theo trang tin BBC Sport cùng ngày, việc Việt Nam đang cấm nhập cảnh đối với bất kỳ ai đã ở Ý trong 14 ngày trước khi lên phi cơ để chống dịch COVID-19 có nghĩa là tay đua Antonio Giovinazzi của đội Alfa Romeo cũng như nhân viên của hãng Ferrari và Alpha Tauri, Pirelli không thể nhập cảnh ở Hà Nội.
Cũng theo hãng truyền thông Anh Quốc, ông chủ giải F1, Chase Carey hiện đang ở Việt Nam để đàm phán với nhà chức trách về khả năng vẫn tổ chức sự kiện này theo kế hoạch đã định.
“Trong trường hợp chính phủ Việt Nam vẫn cương quyết không gỡ bỏ các hạn chế nhắm vào công dân Ý thì cuộc đua sẽ phải hoãn lại vì ban điều hành giải F1 giữ quan điểm rằng không thể tổ chức sự kiện mà thiếu vắng nhân sự từ bất kỳ đội nào do họ không đủ điều kiện đến đó,” theo BBC.
Chặng đua F1 Việt Nam ở Hà Nội là chặng thứ ba, dự trù diễn ra sau chặng mở màn Úc GP thi đấu vào cuối tuần này, và chặng Bahrain GP từ hôm 20 đến đến 22 Tháng Ba trong điều kiện thi đấu không khán giả vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Các báo nhà nước dẫn nguồn từ ban tổ chức giải F1 ở Hà Nội nói 100,000 du khách quốc tế đã ghi danh sang Việt Nam theo dõi sự kiện. Ngay từ thời điểm cuối Tháng Hai, các khách sạn 3-5 sao chung quanh khu vực đường đua như Crowne Plaza West Hanoi, JW Marriott, Grand Plaza… đã “được đặt gần kín phòng” trong thời điểm dự trù diễn ra giải đua.
Tờ Tiền Phong 12 Tháng Ba cho hay, nếu chặng đua F1 tại Hà Nội bị hoãn thì “thiệt hại sẽ rất lớn.” Còn nếu nhà chức trách Hà Nội quyết định tổ chức giải F1 mà không có người xem để tránh COVID-19 thì “sẽ mất ít nhất khoảng 100 tỉ đồng ($4.3 triệu).”
“Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất thuộc về Công tY Grand Prix Việt Nam, đây là đơn vị đầu mối chi trả cho F1,” báo Tiền Phong viết.
Cùng thời điểm, báo Thanh Niên cho biết chặng đua này “có khả năng bị hoãn lại, và đối mặt khả năng bị hủy vì lịch đấu F1 trong năm nay quá sít sao.”
Đây là lần đầu tiên Việt Nam đứng ra tổ chức giải đua môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới và cũng là sự kiện truyền hình có hàng triệu khán giả theo dõi mỗi lượt đua.
Vào trung tuần Tháng Hai, hãng tin AFP bình luận: “Quốc gia Cộng Sản sẽ cảm nhận được hương vị đầu tiên của sự hào nhoáng và quyến rũ của giải đua F1, trong khi môn thể thao này toan tính tiếp cận các thị trường mới ở Đông Nam Á. Hà Nội đã đặt cược rất lớn vào tính đại chúng của sự kiện này khi ký hợp đồng 10 năm để được tổ chức giải đua F1 hồi năm ngoái. Truyền thông nhà nước cho biết sự kiện này sẽ tiêu tốn của Việt Nam 60 triệu đô la mỗi năm. Toàn bộ chi phí do tập đoàn tư nhân lớn nhất của Việt Nam – Vingroup, chi trả.” (N.H.K)



























































