Friday, April 26, 2024

Lãnh đạo hãng xe Jeep để ngỏ chuyện bỏ tên Cherokee

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Lãnh đạo Stellantis, công ty mẹ của hãng Jeep có trụ sở tại Âu Châu, cho biết hôm Thứ Tư, 3 Tháng Ba, sẵn sàng để ngỏ bỏ tên Cherokee, được dùng cho một dòng xe bán chạy của hãng, theo lời kêu gọi của giới chức chính quyền tự trị thổ dân “da đỏ,” The Cherokee Nation.

Ông Carlos Tavares, tổng giám đốc công ty Stellantis NV, trả lời tờ The Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty đang điều đình về vấn đề này với chính quyền bộ lạc thổ dân nêu trên.

Chiếc Cherokee, dòng SUV danh tiếng của hãng xe Jeep, tại một cuộc trưng bày New York International Auto Show. (Hình minh họa: Don Emmert/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi sẵn sàng đi đến bất kỳ quyết định nào với những người thích hợp và không cần trung gian,” ông Tavares nêu rõ sự sẵn sàng và tiếp tục. “Tôi không thấy có điều gì tiêu cực trong chuyện này.”

Công ty Stellantis NV là kết quả của sự hợp tác của hai tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles (Mỹ) và Groupe PSA (Pháp), chủ sản xuất thương hiệu xe Peugeot.

Mới đây, bộ lạc thổ dân Cherokee Nation lên tiếng yêu cầu công ty Jeep hãy ngưng dùng tên của bộ lạc này để đặt cho xe, là hai loại xe Cherokee và Grand Cherokee.

Theo bản tin của Car and Driver hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Hai, ông Chuck Hoskin Jr., người đứng đầu bộ lạc Cherokee, cũng được biết dưới tên chính thức là Cherokee Nation, nói: “Tôi biết là việc đặt tên bộ lạc cho xe hơi là có ý tốt, nhưng chúng tôi không cảm thấy được vinh dự khi thấy tên của mình bên hông chiếc xe.”

Theo ông Hoskin thì “Cách tốt nhất để vinh danh chúng tôi là tìm hiểu về chính quyền độc lập của chúng tôi, vai trò của chúng tôi trong nước Mỹ, lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi.”

Công ty Jeep đã chế tạo các chiếc xe mang tên Cherokee từ hơn 45 năm nay. Trong thời gian đó, công ty đã mấy lần phải chính thức lên tiếng bênh vực việc dùng tên một bộ lạc thổ dân Mỹ để đặt cho xe của họ.

Jeep khởi sự dùng tên Cherokee từ năm 1974. Có một thời gian, từ năm 2002 tới 2013, các xe Jeep trên được gọi là Liberty, trên thị trường Bắc Mỹ. 

Tên Cherokee được sử dụng trở lại từ năm 2013, khi công ty thấy không còn gặp các phản ứng bất lợi. (MPL & V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT