WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Liên Âu và Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hỗ trợ các công ty của EU, bao gồm các nhà sản xuất xe hơi điện trên thị trường Mỹ, nhằm tránh những gì EU gọi là phân biệt đối xử theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát của Mỹ, theo Reuters.
EU cho biết, mặc dù họ cho phép chính phủ giảm thuế hoặc trợ cấp cho việc mua xe hơi điện của Mỹ như xe do Tesla sản xuất. Tuy nhiên, Mỹ cũng cần đưa ra hỗ trợ tương tự đối với xe hơi hoặc các bộ phận khác được sản xuất tại Mỹ.

Ông Valdis Dombrovskis, phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu chịu trách nhiệm về thương mại, có cuộc đàm phán vào ngày 13 và 14 Tháng Mười với bà Katherine Tai, đại diện Thương Mại Mỹ, cùng bà Gina Raimondo, bộ trưởng Thương Mại Mỹ, và bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, về vấn đề này.
“Tháng trước xe hơi Tesla Model Y là mẫu xe bán được nhiều nhất ở Đức; và sẽ không thể thực hiện điều này nếu không có hỗ trợ hạn chế phân biệt đối xử từ EU,” ông Dombrovskis nói trong một cuộc họp báo.
Trong khi đó, “xe hơi điện của EU lại không nhận được hỗ trợ tương tự ở Mỹ, và đây là vấn đề mà chúng tôi muốn giải quyết,” vị phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu nói.
Các nhà sản xuất xe hơi của EU, chẳng hạn như Volkswagen, bị ảnh hưởng Đạo Luật Giảm Lạm Phát của Mỹ.
Ông cho biết vấn đề cũng liên quan đến nhiều loại hàng hóa từ khu vực “nền kinh tế xanh” (green economy) bao gồm pin, hydro và thiết bị năng lượng tái tạo.
Ông Dombrovskis hy vọng có thể giải quyết những vấn đề này và nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những thay đổi đối với tình trạng của các công ty EU xoay quanh Đạo Luật Giảm Lạm Phát của Mỹ
Về phía Mỹ, bà Katherine Tai cũng nói với các phóng viên rằng bà hy vọng EU và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận. (AXT) [qd]
Video: Các bánh xe phải cùng kích cỡ/AutoNetTV



























































































