Thursday, April 25, 2024

Giới chức Hyundai bị điều tra buôn bán cổ phiếu sau thỏa thuận với Apple

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Sở kiểm soát giao dịch chứng khoán Nam Hàn (FSC) sẽ bắt đầu điều tra vào tuần tới về việc liệu các giới chức điều hành của tập đoàn Hyundai Motor có sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch cổ phiếu sau báo cáo về các thỏa thuận với công ty Apple hay không, theo Reuters hôm Thứ Tư, 17 Tháng Hai.

Cổ phiếu của Hyundai đã tăng 21% giữa các xác nhận ban đầu về những cuộc đàm phán về sản xuất xe tự hành giữa hai công ty và một thông báo vào tuần trước cho biết rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc.

Cổ phiếu của Hyundai đã tăng 21% giữa các xác nhận ban đầu về những cuộc đàm phán về sản xuất xe tự hành với Apple. (Hình minh họa: Dirk Waem/AFP via Getty Images)

Trước đó vào Thứ Tư, ông Eun Sung-soo, chủ tịch FSC, thông báo với một ủy ban Quốc Hội rằng việc điều tra có thể bắt đầu vào tuần tới.

Phát ngôn viên FSC nói với Reuters qua điện thoại: “Việc điều tra nhằm xác nhận liệu có bất kỳ hành vi sai trái nào hay không,” và nói thêm “Thời gian kéo dài bao lâu sẽ thay đổi theo từng trường hợp.”

Hyundai không đưa ra lời bình luận ngay lập tức khi Reuters liên lạc.

Trong một hồ sơ vào tuần trước, công ty cho biết họ không đàm phán với Apple về xe tự hành, chỉ một tháng sau khi xác nhận các cuộc đàm phán giai đoạn đầu với công ty sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới này.

Kể từ báo cáo ban đầu của các cơ quan truyền thông trong nước vào ngày 8 Tháng Giêng về sự hợp tác của hai công ty, 12 giám đốc điều hành của Hyundai đã giao dịch khoảng 3,400 cổ phiếu, trị giá khoảng $753,000, theo tính toán của Reuters dựa trên hồ sơ pháp lý của công ty. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT