Thursday, April 18, 2024

Số người chết do tai nạn giao thông ở Mỹ năm 2020 cao nhất 13 năm qua

WASHINGTON, DC (NV) – Một tổ chức bất vụ lợi, chuyên nghiên cứu về an toàn giao thông, có tên National Safety Council (NSC), hôm Thứ Năm, 4 Tháng Ba, đã đưa ra bản ước tính về số tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2020, theo đó cho thấy có sự gia tăng cao nhất trong 13 năm qua, dù rằng tổng số dặm đường di chuyển của người lái xe tại Mỹ trong năm này giảm 13% so với năm 2019.

Tổ chức NSC, với các ước tính được kiểm nhận là chính xác tới mức chỉ khác với con số của Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia (NCHS) chừng 2%, trong suốt thập niên qua, nói rằng có khoảng 42,060 người Mỹ chết trong các tai nạn giao thông năm 2020. Điều này cho thấy sự gia tăng là 8% so với con số của năm 2019, và là cao nhất từ năm 2007 tới nay. Ngoài ra, còn có 4.8 triệu người khác bị các thương tích ở mọi mức độ.

Số tử vong đã tăng 24%, lên tới 1.49 người chết cho mỗi 100 triệu dặm lái xe. (Hình minh họa: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

NSC nói rằng số dặm đường người lái xe ở Mỹ di chuyển trong năm 2020 là 2.83 ngàn tỷ dặm, so với con số 3.26 ngàn tỷ dặm của năm 2019. Số tử vong căn cứ trên mỗi 100 triệu dặm đường di chuyển đã tăng 24%, lên tới 1.49 người chết cho mỗi 100 triệu dặm lái xe.

Một số giới chức tiểu bang nói rằng họ thấy số tai nạn gây tử vong gia tăng ngay lập tức sau khi có các lệnh đóng cửa ở trong nhà.

Ông Michael Hanson, giám đốc văn phòng an toàn xa lộ cho Bộ An Toàn Công Chúng tiểu bang Minnesota, nói với ABC News rằng: “Hầu như ngay lập tức mức tử vong tăng lên và tăng lên rất cao. Thật đáng sợ về những gì chúng tôi đang nhìn thấy trên đường hiện nay. Chúng tôi nhìn thấy có sự gia tăng lớn lao về mức độ chạy ẩu.”

Ông Hanson cũng cho hay chỉ riêng số người bị phạt vì lái xe hơn 100 dặm/giờ (160 km/giờ) ở Minnesota đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 1,068, trong năm 2020. Ông nói tình trạng này chưa thấy giảm, dù rằng số xe lưu thông nay đang trở lại ở gần mức bình thường.

NSC nói rằng tình trạng lái xe chạy ẩu, quá tốc độ, gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng $474 tỷ, là chi phí về thương tật, tử vong và thiệt hại tài sản. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT