WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan An Toàn Giao Thông (NHTSA) hôm Thứ Năm, 1 Tháng Mười, công bố báo cáo về số người chết vì tai nạn giao thông năm 2019 và nửa đầu năm 2020, theo tạp chí Car and Driver.
Báo cáo của NHTSA gồm tin vui lẫn tin rất xấu. Tin vui, 2019 là năm thứ ba liên tiếp số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm so với năm trước.

Tin rất xấu là theo ước tính ban đầu của NHTSA, trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông trong quý 2 năm nay nhiều nhất trong mấy năm qua.
Nếu chỉ xét về số liệu thông thường, đến hiện tại, năm 2020 có vẻ tốt hơn năm 2019. Tính đến nay, số người chết do tai nạn giao thông năm 2020 là 16,650, giảm 2% so với năm 2019 (16,988).
Nhưng nếu tính theo một yếu tố rất quan trọng – số dặm mà xe đi được (VMT), thực ra, số người chết trung bình năm nay nhiều hơn năm ngoái.
Đó là vì VMT sáu tháng đầu năm 2020 chỉ có 264.2 tỉ dặm, giảm 16.6% so với năm 2019, khiến tỉ lệ tử trong trên 100 triệu VMT tăng. NHTSA dùng tỉ lệ này để so sánh chính xác hơn số người chết giữa khoảng thời gian này với khoảng thời gian khác.
Dựa theo tỉ lệ này, NHTSA nhận thấy số người chết trên 100 triệu VMT trong sáu tháng đầu năm 2020 tăng lên 1.25, trong khi năm 2019 chỉ có 1.06.
Đáng lo ngại, tình hình còn tệ hơn chỉ tính riêng quý hai, giai đoạn mà lệnh ở nhà vì COVID-19 có hiệu lực.
NHTSA ước tính số tử vong trên 100 triệu VMT trong quý 2 tăng lên 1.42, mặc dù tổng số người chết ở giai đoạn này ít hơn cùng kỳ năm ngoái 302, tức giảm 3.3%.
Theo NHTSA, nguyên nhân là mọi người lái xe cẩu thả hơn, như vượt quá tốc tộ và ít thắt dây an toàn, cũng như say rượu và ma túy nhiều hơn. (Th.Long) [qd]















































































