LOS ANGELES, California (NV) — Người dân Mỹ trong thời đại dịch COVID-19 này không chỉ phải lo lắng với virus, mà còn phải dè chừng với thành phần trộm xe.
Do có nhiều người phải ở nhà để tránh tạo thêm lây lan virus, các chiếc xe của họ, từ xe sedan cho tới pickup và xe SUV, đang phải đậu bên lề đường, không thể để ý thường xuyên, và trở thành mục tiêu dễ dàng tấn công của thành phần trộm chuyên chờ đợi để ra tay khi thấy có cơ hội, theo bản tin của đài truyền hình KTLA 5 hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm.
Dù rằng đường xá vắng vẻ và lưu thông vẫn còn hạn chế, các vụ báo cáo phạm pháp liên quan tới xe cộ tăng 63% ở New York và gần 17% ở Los Angeles, trong thời gian từ 1 Tháng Giêng tới giữa Tháng Năm, so với cùng thời gian năm trước đó.
Nhiều cơ quan công lực khắp nước Mỹ đang báo cáo có sự gia tăng về các vụ trộm xe cũng như đập cửa xe lấy đồ, trong lúc có sút giảm mạnh về các loại tội phạm có tính cách bạo động trong thời đại dịch.
Giới hữu trách nói rằng đây là một hình thức tội phạm ít bị điều tra, nhất là trong thời gian dịch bệnh, mà lại có lợi nhiều cho thành phần bất hảo, nhất là có nhiều chủ xe không khóa cửa hoặc còn để chìa khóa trong xe.
“Điều đó chẳng khác gì quý vị để tấm bảng lên cửa kính xe ‘Xin cứ tới đây lấy đồ của tôi'”, theo lời ph1t ngôn viên Alex Villanueva, thuộc Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Los Angeles County.
Ở Austin, Texas, hồi tháng qua, trong số 322 vụ trộm cắp liên hệ tới xe cộ thì có tới 72% trường hợp chủ xe để chìa khóa bên trong. Tổng số các vụ trộm xe trong Tháng Tư tăng khoảng 50% và các vụ đập cửa xe lấy đồ tăng 2% so với Tháng Tư năm 2019.
Sự xuất hiện của COVID-19 đã tạo ra “cơn bão trộm xe”, theo lời Thượng Sĩ Chris Vetrano, thuộc sở cảnh sát thành phố Houston, người đứng đầu toán chuyên điều tra trộm xe gồm 11 cảnh sát viên.
Theo Thượng Sĩ Vetrano, các yếu tố tạo ra cơn bão đó là: người lái ở nhà, không dùng hoặc không xem xét xe của họ thường xuyên. Trường học đóng cửa do đó thành phần thiếu niên dễ có cơ hội làm bậy hơn. Thành phần tội phạm nay không có các mục tiêu thường ngày của họ, và có nhiều thời giờ hay cần có tiền để thỏa mãn nhu cầu ma túy của họ.
“Người ta nay có thể lên internet và học cách làm sao để mở khóa cửa xe, chỉ bằng cách tìm kiếm trên YouTube,” theo ông Vetrano.
Thám tử cảnh sát Greg Wilking thuộc sở cảnh sát thành phố Salt Lake City nói rằng mức gia tăng 22% về các vụ đập cửa xe lấy đồ ở nơi này có thể là do thành phần tội phạm lái xe vòng vòng để khi thấy có cơ hội là hành động.
“Chúng chỉ mất chừng 10 giây. Chúng không để mất nhiều thời giờ trong xe của quý vị. Đây là việc đập cửa, chụp lấy món đồ, rồi đi, có khi ngay giữa ban ngày ban mặt,” theo thám tử Wilking.
Thám tử Wilking lo ngại rằng tình trạng này sẽ còn tệ hại hơn vì “người ta bị thúc bách tiền bạc hơn và táo tợn hơn.”
Tuy nhiên, ở Baltimore, một chiến dịch của sở cảnh sát đã giúp giảm mức trộm xe và phá cửa xe lấy đồ. Số vụ trộm xe giảm 19%%, số vụ lấy đồ trong xe giảm 24% trong thời gian từ Tháng Giêng cho tới Tháng Năm, so với cùng thời gian năm ngoái.
Đại Tá Cảnh Sát Richard Worley, chỉ huy trưởng lực lượng tuần tiễu của cơ quan cảnh sát thành phố, nói rằng họ có chiến dịch nhắc dân chúng khóa xe, mang chìa khóa xe về nhà, và đậu xe ở nơi sáng sủa. Và tại nơi này, tình hình dịch bệnh cũng góp phần giúp giảm mức độ phạm pháp.
Dân chúng nơi này do ở nhà nhiều hơn nên được đề nghị để ý những gì bất thường trong khu xóm, và cảnh sát nay cũng có thể gia tăng tuần tiễu vì các hình thức tội phạm khác đang giảm xuống. (V.Giang) (kn)















































































