Friday, April 26, 2024

Thành phố ở Bắc California cấm xây trạm xăng mới, chuyển sang nhiên liệu sạch

PETALUMA, California (AP) – Một thành phố ở vùng Bắc California mới đây đã trở thành nơi đầu tiên ở Mỹ cấm xây thêm trạm xăng mới, nhằm giảm mức xả thán khí.

Hội Đồng Thành Phố Petaluma hôm Thứ Hai, 1 Tháng Ba, bỏ phiếu thông qua một đạo luật theo đó cấm xây mới, mở rộng, tu bổ hay di dời các trạm xăng, khuyến khích chủ nhân các nơi này chuyển thành những trạm sạc bình xe điện hay bằng nhiên liệu hydro, theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle.

Xe Mirai của Toyota tại trạm nạp khí hydrogen. (Hình minh họa: Toyota)

Thành phố Petaluma, có 58,000 dân, ở cách San Francisco chừng 40 dặm (64 km) về phía Bắc, hy vọng sẽ tiến tới việc trung hòa khí thải vào năm 2030.

Bà D’Lynda Fischer, ủy viên Hội Đồng Thành Phố Petamula, tác giả đạo luật này, hôm Thứ Ba nói: “Chúng ta cần phải góp phần vào nỗ lực giảm thiểu tình trạng thay đổi khí hậu do khí thải chúng ta đưa vào bầu khí quyển.”

“Tôi hy vọng là sẽ có các thành phố khác theo bước chúng tôi, và nếu họ có những trạm cung cấp nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, thì cả cộng đồng phải quyết định về việc không nên có loại nhiên liệu đó,” bà Fischer nói thêm.

Petaluma hiện có 16 trạm xăng, với một trạm mới sẽ được xây và là một phần của siêu thị. Giấy phép xây trạm này được cấp trước khi có luật cấm.

Trạm sạc bình điện của Tesla. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Tiểu bang California đi tiên phong trong việc đối phó với thay đổi khí hậu. Năm 2018, khi ông Jerry Brown còn là thống đốc, đã ký sắc lệnh nhằm thúc đẩy California trở thành nơi trung hòa khí thải vào năm 2045. Năm ngoái, Thống Đốc Gavin Newsom loan báo việc cấm bán các xe mới, chạy bằng xăng, vào năm 2035.

Luật ở Petaluma sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được Hội Đồng Thành Phố thông qua. (V.Giang) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT