Thursday, March 28, 2024

Clinton và Trump chuẩn bị ra sao cho tranh luận đầu tiên?

Nguyễn Văn Khanh

“Cả hai đều muốn hạ đối thủ đo ván, nhưng chắc điều này chưa xảy ra ngày ở vòng đầu đâu,” ông Dwayne Smith, hồi năm 2000 từng giúp Phó Tổng Thống Dân Chủ Al Gore sửa soạn những cuộc tranh luận với ứng cử viên Cộng Hòa George W. Bush nói. Lý do? “Bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ có kinh nghiệm tranh luận, ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa rất mồm mép, thành ra tôi không nghĩ vòng đầu sẽ quyết định cuộc tranh cử tổng thống 2016.”

Khi số báo này đến tay quý độc giả, có lẽ tin quan trọng nhất của ngày Chủ Nhật đầu tuần là tin liên quan đến cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà Clinton và ông Trump, sẽ diễn ra tối Thứ Hai tại New York. Tin từ hai ủy ban tranh cử cho hay cả bà Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa tập dượt ráo riết, cùng ban tham mưu đặt ra cả ngàn câu hỏi và tự trả lời, cho đến khi có được câu trả lời ưng ý nhất. Vẫn theo lời ông Dwayne Smith, bên cạnh ban tham mưu “là những ông bà thầy chuyên dạy hùng biện,” giữ trách nhiệm “hướng dẫn bà Clinton cũng như ông Trump biết chỗ nào phải lên giọng, chỗ nào phải xuống giọng, chỗ nào phải vung tay để tỏ vẻ cương quyết, kể cả khi lắc đầu cũng phải lắc thế nào để mọi người thấy được thế mạnh của mình, thế yếu của đối thủ.” Nói cách khác, “nhất cử nhất động cũng phải chuyển tải thông điệp đến cử tri.”

Từ giữa tuần trước, cánh ông Trump cho hay không chỉ tập dượt, “ông còn phải ngồi xem những cuốn video ghi lại những cuộc tranh luận từ khi bà Clinton ra tranh cử thượng nghị sĩ, đến những cuốn ghi lại những cuộc tranh luận giữa bà với ứng cử viên Barack Obama, và các buổi điều trần trước Quốc Hội trong thời gian bà làm ngoại trưởng.” Không những thế, tờ The New York Times đưa tin cho biết dàn tham mưu của ông Trump “còn lập hẳn một danh sách ghi điểm yếu của bà Clinton,” dặn dò kỹ “khi thấy đối thủ có điệu bộ như thế này, nói những lời như thế này… là biết bà đang lâm vào thế bí.”

Đương nhiên, cánh bà Clinton cũng ráo riết tập dượt chờ ngày ra quân. Nghe đâu dưới sự hướng dẫn của hai nhân vật nổi tiếng về hùng biện của đảng Dân Chủ là bà Karen Dunn và ông Ron Klain. Bà Clitnon được dặn dò: “Phải đánh thật mạnh ngay từ phút đầu tiên, không cho đối phương cơ hội thở.” Xin nói thêm, bà Karen Dunn là thầy hùng biện của Tổng Thống Barack Obama, ông Ron Klain là thầy hùng biện của Phó Tổng Thống Joe Biden. Bốn năm trước đây, cả hai người thầy này thành công khi giúp liên danh Obama-Biden thắng các cuộc tranh luận với liên danh Cộng Hòa Romney-Ryan.

Dù có thầy giỏi, “nhưng điều đó không có nghĩa bà Clinton đang chiếm thế thượng phong,” ông Mike Stevenson của Viện Nghiên Cứu Chính Sách nói với cử tọa trong cuộc thảo luận về bầu cử mới tổ chức cách đây vài tuần ở thủ đô Washington, DC. “Bà Clinton có nhiều kinh nghiệm tranh luận, từng vượt qua nhiều sóng gió chính trị, nhưng đừng quên những điều ông Trump nói ra vẫn ăn khách.”

Ông Stevenson nhắc lại trong những cuộc tranh luận ở vòng sơ bộ Cộng Hòa, “ông Trump chẳng nói gì đến chính sách, chỉ nói sẽ xây bức tường thật đẹp ngăn chia biên giới (với Mexico), ông hứa sẽ bắt tất cả 11 triệu người cư trú không có giấy tờ và đẩy họ về nguyên quán, mắng nhiếc những chính trị gia cùng đảng,” những điều đó “sai về mặt chính sách đối ngoại, không thể thực hiện được về mặt thực tế, lại làm mất sĩ diện của đảng, nhưng mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô ông, và đó là điều sẽ xảy ra trong cuộc tranh luận.” Nếu đúng như ông Stevenson dự đoán, “bà Clinton sẽ phải vất vả chống đỡ, phải giải thích cho cử tri thấy ông Trump sai ở chỗ nào, nhưng điều quan trọng nhất là cử tri có nghe lời bà hay không?”

Với nhà quan sát độc lập Mark Twinning, “ít nhiều, bà Clinton có lợi thế vì là người từng trải qua những cuộc tranh luận chính trị, do đó, bà có thể dùng lợi thế này để thành công bằng cách chọc giận, khiến ông Trump nổi nóng.” Ông Twinning nói điều này vì mới Thứ Năm vừa rồi, tin từ phía Ông Trump cho hay ông tỷ phú được dàn tham mưu dặn dò “đừng nổi nóng, phải thật bình tĩnh” đối phó với một người già dặn kinh nghiệm như bà Clinton.

Nhưng “sửa soạn là một chuyện, cả ông Trump lẫn bà Clinton cần phải thu hút được phiếu của cử tri,” một nhân vật thân với gia đình Clinton nói. Nhân vật không cho nêu tên này bảo thêm hiện giờ, đa số cử tri Hoa Kỳ không hài lòng với người đại diện đảng Dân Chủ lẫn người đại diện đảng Cộng Hòa, “nên câu hỏi cần đặt ra là sau cuộc tranh luận, người thắng có thu hút được niềm tin của cử tri hay không, có thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 8 Tháng Mười Một tới đây hay không?” Nhân vật này bảo thêm “theo tình hình hiện tại, cuộc bầu cử tổng thống năm nay có thể đi vào lịch sử vì là cuộc bầu cử có ít người đi bầu nhất” kèm theo thắc mắc “sẽ có bao nhiêu người ngồi trước TV xem cuộc tranh luận?”

Riêng với ông Jeff Weaver, điều bà Clinton phải làm cho bằng được là “thu hút lá phiếu của thành phần cử tri trẻ và khối cử tri độc lập.” Trả lời phỏng vấn của đài NPR và tờ POLITICO, nhân vật từng điều khiển ban vận động cho Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders tin rằng cuộc tranh luận vào tối Thứ Hai tới đây “là cơ hội để bà Clinton lôi kéo tập thể từng ủng hộ ông Sanders.” Tập thể này “đến giờ vẫn chưa ủng hộ bà, nếu mất họ, bà sẽ tạo cơ hội cho ông Trump chiến thắng.”

MỚI CẬP NHẬT