Thursday, March 28, 2024

Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 2016: Ngày cuối

Nguyễn Văn Khanh

LTS: Sau 3 ngày nhóm họp tại Cleveland, Ohio, Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa sẽ kết thúc tối Thứ Năm, 21 Tháng Bảy, sau khi ứng cử viên Donald Trump đọc bài diễn văn nhận lời đề cử để tranh chức tổng thống, đương đầu với ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton. Ngay sau ngày làm việc thứ ba của đại hội, nhật báo Người Việt có cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Văn Khanh về những điểm đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày cuối cùng của đại hội.
NV: Liên danh Cộng Hòa Trump-Pence đã chính thức thành hình, muốn biết anh nghĩ gì về ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence?

Nguyễn Văn Khanh: Không chỉ một mình tôi, mà có thể nói là tất cả những đại biểu dự Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa 2016 đều có một ý nghĩ giống nhau về ông Mike Pence, người được ông Donald Trump mời đứng phó cho liên danh. Tôi còn nhớ một đại biểu đến từ tiểu bang Oklahoma nói ông Trump chọn ông Pence “vì muốn bắt nhịp cầu với cánh bảo thủ,” một đại biểu khác đến từ Colorado cho hay dù vẫn ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz nhưng cũng phải đồng ý “ông Trump chọn đúng người đúng việc.”

Ông Trump chọn ông Pence vì nhiều lý do và rõ ràng có tương phản giữa ông chánh và ông phó của liên danh Cộng Hòa năm nay. Người nổi tiếng điềm đạm, chín chắn, làm việc nghiêm chỉnh, có phong thái của một chính trị gia là ông Pence. Người được cả nước Mỹ biết đến vì ăn nói bạo miệng, bị chỉ trích không có vóc dáng, tư cách của một nhà lãnh đạo là ông Trump.

Ông Pence là người nổi tiếng bảo thủ nhưng không cực đoan, bước vào chính trường vì noi gương cố Tổng Thống Ronald Reagan. Từ ngày bắt đầu làm dân biểu liên bang, ông Pence đã có chính sách, lập trường thật rõ rệt, trong khi ông Trump, dù là người của đảng Cộng Hòa, nhưng từng có lúc đi sát với đảng Dân Chủ, đến giờ vẫn chưa cho cử tri biết chính sách, lập trường của ông như thế nào, ông sẽ làm những gì nếu được chọn để lãnh đạo quốc gia.

Ðiển hình là tối Thứ Ba vừa rồi, sau khi được các đại biểu ủng hộ, trở thành ứng cử viên đảng, ông Trump cũng chỉ nói câu cám ơn và hứa “sẽ không làm phụ lòng những người ủng hộ,” chứ chưa nói ông sẽ làm những gì để không phụ lòng người ủng hộ. Có thể ông đợi đến tối hôm nay mới trình bày những điều cử tri đang chờ nghe.

NV: Như anh vừa nói, ông chánh Trump và ông phó Pence của đảng Cộng Hòa khác biệt với nhau rất nhiều, liệu họ có thể làm việc chung được hay không?

Nguyễn Văn Khanh: Ít nhất ngay lúc này, tôi thấy hai ông sẽ làm việc được với nhau.

Tin tức từ dàn cố vấn của ông Trump cho thấy ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên, ông Trump đã tỏ lộ có cảm tình đặc biệt với ông Pence. Nghe nói trong cuộc điều tra những ứng cử viên đứng phó, ông Pence dẫn đầu vì không có một tì vết nào cả. Ở điểm này, hình như bình luận gia James Drucker có nói rằng ông Trump là người dính quá nhiều xì-căng-đan, cần phải có một người đứng đắn ở ngay bên cạnh.

Ngoài ra, ông Trump cần một người giúp mình tấn công bà Clinton, và qua bài diễn văn ông Pence đọc tối hôm qua, ai cũng thấy ngay ông sẽ đóng vai trò này, đi kèm với trách nhiệm tạo đoàn kết trong đảng, lôi kéo những người chưa muốn ủng hộ ông Trump về với mình, để ngày mùng 8 Tháng Mười Một tới đây, liên danh Trump-Pence lấy được chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc, đạt mục tiêu hành pháp Cộng Hòa và lập pháp cũng Cộng Hòa, đúng như ông Pence nói là “những gì khởi đầu ở Ðại Hội Cộng Hòa tại Cleveland sẽ kết thúc tại Tỏa Bạch Ốc ở Washington, DC.”

Nhưng cũng có những nhà quan sát e ngại hai ông khó làm việc được với nhau. Một trong những người nói điều này là ông Steven Miller, nhắc lại mới Thứ Bảy tuần trước khi giới thiệu người được mời đứng phó, ông Trump “nói về cá nhân ông hết 28 phút rồi mới nói về ông Pence.”

Một nhà quan sát khác là ông Alan Weinstein bảo rằng “điều đó chứng tỏ ông Trump không cần sự đóng góp của ông Pence,” nhắc lại “chính ông tỷ phú Trump từng nói với tờ The New York Times là lịch sử tranh cử tổng thống cho thấy chẳng có liên danh nào nhờ người đứng phó mà thắng cử cả.” Ðiều đó được hiểu là ông Trump biết cần người phụ giúp, nhưng thành công hay không là ở ông, chứ không phải ở ông Pence.

NV: Tối hôm qua, ông Ted Cruz là một trong những diễn giả chính của đại hội, anh ghi nhận thế nào về bài nói chuyện của ông Cruz?

Nguyễn Văn Khanh: Trước khi trả lời câu hỏi này, phải nói đến chuyện chung quanh bài diễn văn của ông Cruz. Cho đến 2 giờ chiều, ông Cruz vẫn chưa gửi bài diễn văn của mình cho bên ông Trump đọc trước, tới khoảng 4 giờ thì có tin nói ông Cruz sẽ không lên tiếng ủng hộ ông Trump, mà chỉ đề nghị, kêu gọi mọi người cùng góp sức giúp ông Trump thành công, đừng để bà Clinton làm chủ Tòa Bạch Ốc. Người tiết lộ điều này là ông Paul Manafort, cố vấn kiêm chủ tịch ủy ban vận động cho ông Trump. Nhiều người bảo với tôi rằng điều đó không lạ, rõ ràng ông Cruz đang nhắm tới cuộc bầu cử 2020 và sử dụng diễn đàn Ðại Hội Cộng Hòa 2016 cho tương lai chính trị của ông.

NV: Câu hỏi cuối, mọi người trông chờ gì ở bài diễn văn nhận lời đề cử của ông Trump?

Nguyễn Văn Khanh: Dường như không mấy ai nghĩ ông Trump sẽ nói nhiều về chính sách, nếu có thì ông sẽ lập lại những điều đã giúp ông thành công ở cuộc bầu cử sơ bộ, tức là sẽ xây bức tường chia đôi ranh giới Hoa Kỳ và Mexico, sẽ giải quyết tình trạng di dân bất hợp pháp, sẽ hủy bỏ Obamacare, sẽ cân bằng ngân sách, sẽ xây dựng một nước Mỹ siêu cường mọi người phải kính phục.

Nhưng tôi tin điều quan trọng nhất trong bài diễn văn của ông Trump là dùng những lời lẽ thật nặng nề để tấn công bà Clinton của đảng Dân Chủ, vì đó là điều các đại biểu muốn nghe. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông Trump nhắc đi nhắc lại câu “bà Clinton là người đàn bà gian xảo” (crooked Clinton) như ông vẫn thường dùng để chỉ đối thủ chính trị.

Tôi cũng muốn trình bày thêm ở đây là ai cũng mong bài diễn văn ông Trump sẽ đọc giúp cử tri Hoa Kỳ biết thêm về ông. Từ trước đến giờ, người dân Hoa Kỳ chỉ biết ông Trump là tỷ phú địa ốc, ông Trump là chủ sòng bài, ông Trump có vợ là người mẫu, gần đây thì người ta biết ông Trump nói năng bạo miệng, chẳng ngần ngại chê bai, mắng nhiếc các đối thủ cùng đảng, chứ chưa cho thấy được hình ảnh của “Tổng Thống Trump.” Hy vọng tối nay, cử tri Hoa Kỳ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh đó.

NV: Cám ơn anh Nguyễn Văn Khanh.

MỚI CẬP NHẬT