Friday, April 26, 2024

Liệu ông Trump có từ chối nhận lương tổng thống như đã hứa?

WASHINGTON, DC (NV) – Không lâu sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong tuần này, nhiều thắc mắc bắt đầu được lan truyền về việc liệu ông có từ chối nhận lương tổng thống như đã hứa?

Theo CBS News, trong khi vận động tranh cử tại Rochester, New Hampshire, hồi Tháng Mười, nhà tỷ phú nói trước đám đông rằng ông sẽ không nhận tiền lương $400,000/năm nếu ông đắc cử tổng thống, điều mà ông cũng đã từng nói trong một dịp khác hồi năm ngoái.

Trước những người ủng hộ, ông Trump nói: “Điều đầu tiên tôi muốn nói với quí vị là nếu tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ không nhận lương trả cho tôi. Điều đó chả nhằm nhò gì với tôi cả.”

Trong mẫu đơn nộp cho Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang khi bắt đầu ra tranh cử, ông Trump báo cáo thu nhập của ông trong năm 2015 là trên $557 triệu.

Vậy thì ông đâu có thiếu thốn gì mà phải nhận lương tổng thống.

Vài ngày sau, ông mở mục hỏi đáp trên mạng xã hội Twitter, khuyến khích dân Mỹ có thắc mắc nào cứ đặt câu hỏi với ông.

Một cư dân mạng hỏi: “Nếu được bầu ông có nhận lương tổng thống không?”

Một lần nữa ông Trump khẳng định rằng ông sẽ từ chối nhận lương.

Ông nói: “Nói về lương, tôi sẽ không nhận một đồng nào. Tôi hoàn toàn không nhận lương tổng thống nếu tôi đắc cử.”

Theo điều tra của tạp chí Forbes được công bố hồi Tháng Chín, tài sản ông Trump được ước tính vào khoảng $3.7 tỷ, tức giảm bớt $800 triệu so với một năm trước.

Nếu ông Trump không nhận lương, ông chưa phải là tổng thống đầu tiên làm điều ấy.

Theo trang mạng Snopes.com, hai cố tổng thống, John F Kennedy và Herbert Hoover, hồi tại chức đã từng cống hiến tất cả tiền lương của họ cho từ thiện. (TP)

MỚI CẬP NHẬT