Friday, April 26, 2024

Mỹ thêm 151,000 việc làm Tháng Tám, thất nghiệp 4.9%

WASHINGTON, DC (NV) – Bản báo cáo do Bộ Lao Ðộng Mỹ đưa ra vào sáng ngày Thứ Sáu cho thấy trong Tháng Tám nước Mỹ chỉ có thêm được 151,000 việc làm, so với con số dự trù là 180,000.

Tuy có ít hơn là số dự trù, điều này cũng cho thấy có sự gia tăng việc làm liên tục trong 71 tháng qua, và là chuỗi thành quả lâu nhất trong lịch sử Mỹ.

Mức thất nghiệp trong Tháng Tám là 4.9%, cao hơn dự đoán của các kinh tế gia là 4.8%.

Trong khi đó, mức thất nghiệp của Tháng Bảy cũng được điều chỉnh lên 4.9% so với mức 4.8% loan báo trước đó.

Phần lớn các lãnh vực kinh tế Mỹ đều thấy có sự gia tăng về mức độ thất nghiệp. Nhưng điều đáng chú ý là mức thất nghiệp của những người chỉ có bằng trung học trở xuống tăng lên tới mức 7.2% so với mức 6.3% trong tháng trước đó.

Lãnh vực sản xuất có phần sút giảm nhiều hơn cả, với số công việc cắt giảm là 14,000 trong tháng qua.

Trong khi đó, trong lãnh vực cung cấp dịch vụ, như bán lẻ, đã có thêm 150,000 việc làm.

Mức lương giờ cũng tăng 2.4%, thấp hơn chút so với mức tiên đoán là 2.5%.

Xem thêm video: Phát hiện muỗi mang vi khuẩn Zika ở Miami Beach

Sự kiện có thêm việc làm là điều khích lệ cho nền kinh tế Mỹ, vốn cũng chưa phục hồi mạnh mẽ dù đã bảy năm sau khi cuộc đại suy trầm chấm dứt.

Tuy nhiên, mức gia tăng không mạnh của số công ăn việc làm cũng khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại và tạo thêm khó khăn cho Ngân Hàng Trung Ương Mỹ trong việc quyết định có tăng lãi suất hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT