Friday, April 19, 2024

Cuộc họp kín của các lãnh đạo Cộng Hòa bị xâm nhập

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Một người lạ xâm nhập và trà trộn suốt nhiều giờ bên trong tòa nhà canh phòng nghiêm ngặt, nơi cấp lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đang họp kín hôm Thứ Năm tuần trước.

Theo Washington Post, bên trong khách sạn Loews Hotel ở trung tâm thành phố Philadelphia, nhiều lúc có mặt của Tổng Thống Donald Trump, Phó Tổng Thống Mike Pence, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), và hàng chục nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa khác.

Báo chí không được phép vào, ngoại trừ một vài nhân viên chính phủ tuyển chọn, và người thân của các dân cử Cộng Hòa.

Một người bí mật đã thu âm được cuộc họp kín về các đề tài như an ninh quốc gia và y tế, của chừng vài chục nhà lập pháp Cộng Hòa.

Họ mở cuộc họp để bàn riêng về một vài vấn đề gai góc đương thời, cũng như dự phiên hỏi đáp của ông Pence.

Nội dung thu âm được email nặc danh trong đêm đó đến các nhà báo của tờ Washington Post cùng một số cơ quan truyền thông khác, cho thấy mối băn khoăn trong nội bộ Cộng Hòa về các kế hoạch của đảng nhằm thay đổi chính sách cải tổ y tế của đảng Dân Chủ; tranh luận về quốc phòng giữa phe diều hâu với phe vận động cho một ngân sách vừa phải.

Đồng thời, Phó Tổng Thống Pence cam kết theo đuổi cuộc điều tra về những tố giác vô căn cứ rằng có đầy dẫy những cử tri gian lận.

Danh tính người cung cấp bản thu âm không được rõ vì đã gửi đến tờ Washington Post bằng email nặc danh, và tờ báo này công bố nội dung sau khi kiểm chứng sự trung thực qua trích dẫn phát biểu của các nhà lập pháp hay phụ tá của họ.

Phía Cộng Hòa bày tỏ sự phẫn nộ về vụ xâm nhập và đòi hỏi câu trả lời, làm thế nào kẻ lạ mặt lại có thể vào được bên trong chốn ‘linh thiêng’ này của họ được.

Hôm Thứ Ba, Dân Biểu Cathy McMorris Rodgers (Cộng Hòa-Washington), chủ tịch Nghị Hội Cộng Hòa Hạ Viện, nói với các đồng sự Cộng Hòa trong cuộc họp riêng tại Quốc Hội rằng một “cuộc điều tra hình sự” đang được tiến hành và rằng cảnh sát sắp có kết quả về danh tính của kẻ xâm nhập.

Chủ tịch của Congressional Institute, một tổ chức bất vụ lợi tư nhân có liên hệ với các nhà vận động hành lang Cộng Hòa đứng ra tổ chức cuộc họp này mỗi năm, nói rằng, cái email do một người “vô thẩm quyền” xâm nhập vào cuộc họp hôm Thứ Năm, rồi gửi bản thu âm đi hôm Thứ Bảy, đã sử dụng những giấy tờ giả mạo. Kẻ xâm nhập có mặt trong gần 11 giờ và sau đó bị đuổi ra ngoài.

Ông Mark Strand, chủ tịch của tổ chức, nói, người phụ nữ “trong nhiều trường hợp đã tự nhận mình là vợ của một dân cử.”

Chúng tôi đang làm việc với cảnh sát Quốc Hội để biết chắc về danh tính của người phụ nữ khả nghi, đồng thời bắt đầu tiến trình thành lập các thủ tục an ninh mới nhằm bảo vệ tốt hơn cho những cuộc họp tương tự trong tương lai,” ông Strand tiếp.

Bà Cathy Milhoan, phát ngôn viên của Sở Mật Vụ, cho biết nhân viên ở Philadelphia đang “cộng tác để điều tra về vấn đề này.”

Nếu nhận diện được, kẻ xâm nhập có thể phải trực diện với các tội danh xâm nhập bất hợp pháp và thu âm trái phép. (TP)

MỚI CẬP NHẬT