Tuesday, April 23, 2024

Cựu giám đốc FBI Comey ‘sẵn sàng ra điều trần Quốc Hội’

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu giám đốc FBI, ông James Comey, sẵn sàng ra điều trần trước Quốc Hội sau khi bị giải nhiệm hồi đầu tuần này, nhưng ông muốn điều này diễn ra trước công chúng, theo nguồn tin từ giới truyền thông.

Trước đó, ông Comey từ chối lời mời của Thượng Nghị Sĩ Richard M. Burr, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, để đến điều trần trong phiên họp kín tuần tới.

Tuy nhiên, một bản tin của tờ New York Times nói rằng, theo một nguồn tin thân cận với ông Comey, thì ông sẵn sàng lên tiếng trong một buổi điều trần công khai.

Ông Comey thường xuyên đại diện FBI để lên tiếng trong suốt cuộc điều tra về can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như điều tra về cáo buộc có sự phối hợp giữa Nga và ủy ban tranh cử của ông Trump.

Ông Comey bị Tổng Thống Donald Trump bất ngờ giải nhiệm hôm Thứ Ba, điều đang gây nhiều chỉ trích từ cả phía Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.

Nếu ra điều trần trước Quốc Hội, ông Comey chắc chắn sẽ được hỏi về cuộc điều tra Nga cũng như việc ông bất ngờ bị bãi nhiệm vào thời điểm này.

Tổng Thống Trump trong khi đó cho hay hôm Thứ Bảy rằng chính phủ ông sẽ sớm có quyết định bổ nhiệm một tân giám đốc FBI, có thể ngay cả trước khi ông lên đường công du Âu Châu ngày 19 Tháng Năm này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT