Tuesday, April 23, 2024

Mỹ ký thỏa thuận hợp tác an ninh mạng với Israel

WASHINGTON, DC (AP) – Cố vấn Nội An của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai loan báo một thỏa thuận hợp tác an ninh mạng được ký kết với chính phủ Israel.

Cố vấn Tom Bossert nói rằng hai bên sẽ chú trọng vào những vấn đề chính yếu liên quan đến an ninh mạng và khuyến khích có sự hợp tác quốc tế.

Ông Bossert cũng cho hay sự hợp tác này nhằm mục đích “ngăn chặn kẻ địch trong mạng điện tử và tìm ra cách để buộc thành phần xấu bị nhận diện và trừng phạt.”

Ông Bossert phát biểu như trên tại cuộc hội thảo Tuần Lễ Mạng Điện Tử ở Tel Aviv.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với thành phần tham dự rằng quốc gia ông bị tấn công hàng chục lần mỗi tháng.

Ông Netanyahu cũng nói rằng Israel thành lập một mạng lưới điện toán với hàng chục công ty hợp tác với nhau để đối phó với các vấn đề an ninh.

Ông cho hay Israel nay sẵn sàng để hợp tác với các quốc gia khác.

Loan báo hôm Thứ Hai đánh dấu sự hợp tác của hai cường quốc về an ninh mạng.

Ông Netanyahu nói Israel thu hút khoảng 1/5 đầu tư về an ninh mạng từ khắp nơi trên thế giới. (V.Giang)

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ xâm phạm biên giới

MỚI CẬP NHẬT