Friday, April 19, 2024

Dân Mỹ đốt 285 triệu pound pháo trong ngày Lễ Ðộc Lập

WASHINGTON, DC (NV) – Ngày Lễ Ðộc Lập lần thứ 240 năm nay nước Mỹ đốt hết 285.3 triệu pound pháo, theo tường thuật của USA Today.

Trong số này người dân xài 260.7 triệu pound, tốn hết $755 triệu và pháo hoa bắn cho công chúng xem vào khoảng 24.6 triệu pound, tiêu hết $340 triệu.

Trung bình, 67% của tất cả những vụ thương tích vì pháo xảy ra vào tháng có Lễ Ðộc Lập, với 690 người bị đưa vào cấp cứu, và bảy người chết vì pháo mỗi năm.

Mức bị thương vì pháo 42% thấp hơn trong năm 2015 so với năm 2000, mặc dù trong năm 2015 số pháo tiêu thụ là 285.3 triệu pound, trong khi chỉ có 152.2 triệu pound vào năm 2000.

Buổi bắn pháo hoa lớn nhất Hoa Kỳ có tên “Macy’s 4th of July Fireworks Show” được tổ chức tại thành phố New York, với khoảng 3 triệu người xem trực tiếp và khoảng 15 triệu xem trên đài NBC.

Trong buổi này, hơn 40,000 pháo hoa được bắn, với khoảng 1,000 pháo mỗi giây. Ðể bắn pháo hoa, 12,000 pound thuốc súng được dùng đến.

Ngoài đốt pháo, dân Mỹ thường tổ chức ăn uống ngoài trời vào ngày 4 Tháng Bảy hằng năm.

Theo National Retail Federation, 64.5% dân Mỹ vui chơi ngoài trời, hoặc picnic hoặc mở tiệc BBQ.

Riêng trong ngày Lễ Ðộc Lập, dân Mỹ chi $6.77 tỷ tiền thực phẩm, và Tháng Bảy được mệnh danh là “Tháng Hot Dog Toàn Quốc.”

Theo dữ liệu của tổ chức National Hot Dog và Sausage Council, dân Mỹ tiêu thụ khoảng 20 tỷ hot dog mỗi năm, trong đó, riêng ngày 4 Tháng Bảy tiêu thụ 155 triệu.

Nói đến pháo và hotdog, cờ Mỹ là vật không thể quên trong ngày lễ lớn này vì lá quốc kỳ được xem là quan trọng hơn cả.

Ước lượng dân Mỹ sở hữu lá cờ này chiếm 63.9%, với $4.4 triệu được chi tiêu cho lá cờ mà phần lớn nhập cảng từ Trung Quốc ($4.3 triệu). (TP)

MỚI CẬP NHẬT