Friday, April 26, 2024

Canada: Mức nợ hộ gia đình lên đến mức kỷ lục

OTTAWA, Canada (NV) – Theo thống kê của Canada, lần đầu tiên, mức nợ hộ gia đình của người dân vượt quá tổng sản phẩm quốc nội, lên đến mức 100.5% GDP, so với 98.7% trong thời gian ba tháng trước đó.

Đồng thời, thống kê cũng cho biết tỷ lệ nợ trên thị trường tín dụng đối với thu nhập hộ gia đình từ 165.2% trong quý đầu tiên của năm nay tăng lên đến 167.6% giữa Tháng Tư và Tháng Sáu.

Tổng số nợ tín dụng thị trường là $1,970 tỷ vào cuối quý 2, trong khi riêng khoản tín dụng tiêu dùng đã lên đến mức $ 585.8 tỷ và nợ thế chấp hiện ở mức $1,290 tỷ.

Giá trị ròng của các hộ gia đình tăng 1.9% trong quý 2 đến $9,840 tỷ, đa phần nhờ tăng trưởng trong bất động sản.

Thống kê đưa ra một ngày sau khi Ngân Hàng Canada cảnh báo rằng mức tăng trưởng trong lịch sử nợ tiêu dùng, do lãi suất thấp kỷ lục thúc đẩy, sau cuộc suy thoái 2008-2009 từng khiến toàn cầu sụp đổ tài chính và kinh tế, cuối cùng sẽ trở nên không bền vững.

Lãi suất thấp “khuyến khích tăng trưởng tín dụng trong các hộ gia đình, để lại nhiều nợ nần hơn,” bà Carolyn Wilkins, phó thống đốc Ngân Hàng Canada, cho biết.

Ngân hàng trung ương cùng với Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và các tổ chức cho vay khác đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu xảy ra bất kỳ khó khăn, bất lợi nào cho nền kinh tế, mức nợ hộ gia đình Canada sẽ trầm trọng hơn, ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là những người đã vay mượn quá khả năng chi trả của họ, đặc biệt nếu xảy ra đổ vỡ trong giá trị thị trường bất động sản

Mời độc giả xem thêm video: Ông bố ở Michigan giết 4 con, bắn vợ, rồi gọi cảnh sát

Gần đây, ông Stephan Poloz, thống đốc Ngân Hàng Canada, và ông Bill Morneau, bộ trưởng Tài Chánh, tuyên bố gánh nặng nợ nần đến mức kỷ lục của người tiêu dùng và sự bùng nổ nhà ở tại Vancouver và Toronto đang cho thấy một nguy cơ lớn đối với nền kinh tế của đất nước. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT