Friday, April 26, 2024

Ðiều tra khóa sinh dùng app hẹn hò người đồng tính

 

DUBLIN, Ireland (NV) – Giáo Hội Công Giáo Ireland đang điều tra báo cáo nói rằng các khóa sinh linh mục tại một trong những trường dòng của họ từng sử dụng Gindr, trang mạng hẹn hò của người đồng tính.

Theo tuần báo Newsweek, việc xem xét được thực hiện theo sau báo cáo hồi đầu tháng này, nói rằng các linh mục tại trường St. Patrick’s College ở Maynooth, County Kildare, đang sử dụng app Grindr.

Tổng Giám Mục Diarmuid Martin ở Dublin nói, app Grindr, với hơn 2 triệu thành viên của 192 quốc gia, “cung cấp những thông tin tính dục bừa bãi,” không thích hợp đối với giới tu sĩ.

Nhiều linh mục tình nghi sử dụng app được tổng giám mục gửi đi tu học tại Irish College ở Rome.

Tổng Giám Mục Martin nói, “một số hồ sơ cho thấy kết quả là có thật;” nhưng cần đến một nhà điều tra độc lập nên ai đó nên lộ diện với “chứng cớ cụ thể hơn.”

Một thông cáo do ban quản trị dòng tu đưa ra, sau những bài tường thuật gần đây của giới truyền thông về nhà trường, trong đó có đoạn viết: “Cộng đồng dòng tu không có chỗ đứng cho mọi hành vi hay thái độ đi ngược lại với lời dạy hay gương sáng của Ðấng Cứu Thế. Hội đồng quản trị chia sẻ mối ưu tư về bầu không khí thiếu lành mạnh do những cáo buộc nặc danh tạo nên, cộng với những bài phê bình của giới truyền thông khiến có thể tạo nên sự đồn đoán hay ác ý.”

Hội đồng quản trị cũng nhắc nhở các khóa sinh linh mục nên nghe theo lời đề nghị gần đây của Ðức Giáo Hoàng, rằng các linh mục nên dành thêm thì giờ với phụ nữ và gia đình. (TP)

MỚI CẬP NHẬT