Friday, April 26, 2024

Nam Phi rút khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế

PRETORIA, Nam Phi (NV) – Chính phủ Nam Phi hôm Thứ Sáu loan báo sẽ rút khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC), tạo thêm khó khăn lớn cho tổ chức vốn được thành lập để xét xử những thành phần tội phạm tệ hại nhất của thế giới.

Quyết định này được đưa ra tiếp theo tranh chấp hồi năm ngoái khi Tổng Thống Sudan Omar al-Bashir viếng thăm Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Phi (AU) dù rằng có trát truy bắt của tòa ICC vì bị truy tố phạm tội ác chiến tranh.

Nam Phi từ chối bắt ông al-Bashir, nói rằng ông này có quyền miễn tố vì là tổng thống một quốc gia.

Bộ trưởng Tư Pháp Nam Phi, ông Michael Masutha, nói rằng tòa ICC khiến Nam Phi không thể tôn trọng quyền đặc miễn ngoại giao.

Ông Masutha cũng nói rằng ICC có vẻ thiên vị, chuyên nhắm vào thành phần lãnh đạo ở Phi Châu.

Hồi đầu tháng này, Burundi cho hay sẽ rút ra khỏi ICC, và Nambia cùng Kenya cũng đưa ra khả năng này.

Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền quốc tế, Human Rights Watch (HRW), cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí là ý định rút lui cho thấy “sự bất chấp công lý ở quốc gia từ trước đến nay vẫn được coi là trong thành phần lãnh đạo thế giới.”

Mời độc giả xem video: Nga đòi đưa người qua giám sát bầu cử ở Mỹ vì “có gian lận”

Hồi Tháng Ba, tòa tối cao ở Nam Phi cáo buộc Tổng Thống Jacob Zuma là có “hành động đáng xấu hổ” liên quan đến cuộc viếng thăm của Bashir. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT