Thursday, April 25, 2024

Chiến đấu cơ Su-33 của Nga rớt xuống Ðịa Trung Hải

ALEPPO, Syria (AP) – Lực lượng nổi dậy pháo kích khu vực do chính phủ Syria kiểm soát ở Aleppo, làm thiệt mạng một y tá người Nga tại bệnh viện dã chiến nơi này hôm Thứ Hai, trong khi đó Bộ Quốc Phòng Nga tại Moscow cho hay nói rằng một chiến đấu cơ đã rớt xuống biển Ðịa Trung Hải khi trở về hàng không mẫu hạm sau phi vụ oanh kích ở Syria.

Vụ pháo kích làm thiệt mạng nữ y tá trên cũng khiến hai bác sĩ Nga bị thương, một sĩ quan Nga ở Aleppo cho báo chí hay.

Tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, Thiếu Tướng Igor Konashenkov xác nhận rằng có một y tá thiệt mạng và hai người khác bị thương trầm trọng trong cuộc pháo kích vào bệnh viện dã chiến. Ông cho hay một số người dân Syria đang được điều trị nơi đây cũng bị thương và cáo buộc Mỹ, Anh cũng như Pháp là thông báo cho phía nổi dậy biết vị trí của bệnh viện.

Ngoài ra, Bộ Quốc Phòng Nga cũng nói rằng một chiến đấu cơ của họ, thuộc loại Su-33, đã rớt xuống biển Ðịa Trung Hải khi trở về hàng không mẫu hạm Ðô Ðốc Kuznetsov sau khi thực hiện phi vụ oanh kích ở Syria.

Bản thông cáo cho hay vì hệ thống dây cáp giữ phi cơ bị trở ngại, chiếc chiến đấu cơ này đã rớt xuống biển nhưng phi công nhảy dù thoát nạn.

Ðây là lần thứ nhì xảy ra vụ phi cơ từ hàng không mẫu hạm Nga bị rơi xuống biển. Hôm 15 Tháng Mười Một, một chiếc Mig-29 cũng rơi khi đang tìm cách hạ cánh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT