Friday, April 26, 2024

Vụ doping: Putin than lực sĩ Nga bị ‘kỳ thị’

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Tư mạnh mẽ đả kích điều ông gọi là “kỳ thị” đối với các lực sĩ điền kinh quốc gia này trong buổi lễ tiễn phái đoàn lực sĩ, nay bị giảm nhiều người, lên đường tham dự Thế Vận Hội Rio.

Một số lực sĩ Nga, kể cả lực sĩ bộ môn đấu kiếm, đã được các ủy ban phụ trách bộ môn tại Thế Vận Hội, cho tham dự. Tuy nhiên Liên Ðoàn Ðiền Kinh Quốc Tế (IAAF) đã không chấp nhận việc cho đông đảo các lực sĩ Nga bộ môn này, vốn bị loại vì doping, được tham dự Thế Vận Hội lần này.

Có hơn 100 trong số 387 trong danh sách lực sĩ của phái đoàn Nga đã bị cấm tới Rio de Janeiro.

“Chúng ta không thể chấp nhận việc bác bỏ hàng loạt các lực sĩ của chúng ta, vốn không hề có vấn đề với doping,” ông Putin nói. “Chúng ta không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận sự kỳ thị rõ ràng này.”

Không chỉ có các lực sĩ mà cả Bộ Trưởng Thể Thao Vitaly Mutko cũng bị Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế cấm đến Rio. Ông Mutko bị cơ quan chống doping thế giới (WADA) cáo buộc là chỉ huy việc che giấu doping.

Ðiền kinh là môn thể thao duy nhất trong đó các lực sĩ Nga bị cấm tham dự hầu như hoàn toàn, chỉ có một lực sĩ duy nhất, Darya Klishina, bộ môn nhảy xa, được tham dự Thế Vận Rio.

Chủ tịch Ủy Ban Thế Vận IOC, ông Thomas Bach, người gốc Ðức, đang gặp nhiều chỉ trích ở ngay quốc gia ông vì không cấm toàn bộ các lực sĩ Nga trước cáo giác doping có hệ thống.

Chủ tịch ủy ban chống doping Ðức, Andrea Gotzmann, nói rằng quyết định của IOC không theo đúng như điều mà cơ quan này từng đưa ra trước đó là “hoàn toàn không chấp nhận doping,” cho hay ông Bach đã “bỏ lỡ một cơ hội lớn lao” để giữ cho Thế Vận Hội được trong sạch. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT