Saturday, April 20, 2024

Cháy lớn kho chứa hàng cảng Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng nằm trong khu vực cảng Sài Gòn, quận 4, thiêu hủy nhiều tài sản và khiến người dân xung quanh thức trắng đêm lo lắng.

Theo truyền thông Việt Nam, vào khoảng 11 giờ tối 22 Tháng Sáu, tại khu nhà kho thuộc công ty kho vận miền Nam ở quận 4, ngay sát Cảng Sài Gòn, đã xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện vụ cháy, lực lượng tại chỗ đã dùng nước và bình cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, cùng nhiều tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội.

Mô tả của báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, cột khói cao hàng trăm mét bốc lên nghi ngút từ bên trong kho cảng. Hàng trăm người dân lo lắng tập trung theo dõi vụ cháy. Thấy đám cháy ngày càng dữ dội, nhiều gia đình sống xung quanh mặc dù cách xa khu vực của đám cháy đã lo sợ cháy lan nên thu gom di tản đồ đạc. Cùng lúc đó, nhiều tiểu thương lo lắng vì không rõ tài sản của mình ra sao.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Sài Gòn huy động bảy đơn vị cứu hỏa cùng hàng trăm lính cứu hỏa của các quận lân cận hợp lực dùng nguồn nước từ sông Sài Gòn để chữa cháy.

Ông Lê Tấn Bửu, giám đốc sở này, cho biết đến khoảng 2 giờ sáng 23 Tháng Sáu, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt sau đó.

Theo ông, ban đầu xác định nơi phát sinh cháy là ở kho số 1, trong hệ thống gồm năm kho, sau đó lan sang các kho khác, với diện tích cháy khoảng rộng khoảng 5,000 mét vuông.

Trả lời báo chí vì sao vì sao lực lượng đông mà để đám cháy lan rộng, ông cho biết: “Do cháy lớn nên việc điều tiết nước chữa cháy gặp nhiều khó khăn và có lúc công tác chữa cháy bị gián đoạn cục bộ. Cảnh sát chữa cháy phải dùng máy hút nước từ sông Sài Gòn để chữa cháy.”

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Song thiệt hại tài sản khá lớn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên do xảy ra cháy. (Tr.N)

Trung Quốc quậy vì Việt Nam chuẩn bị khai thác mỏ Cá Voi Xanh

MỚI CẬP NHẬT