Saturday, April 20, 2024

Khánh Hòa: Cá tôm chết hàng loạt vì nhiễm chất thải

KHÁNH HÒA (NV) – Cá tôm tự nhiên lẫn nuôi trồng của người dân trong đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, chết hàng loạt sau khi nhà máy đường Khánh Hòa xả thải.

Báo Người Lao Ðộng, ngày 16 Tháng Ba, dẫn lời ông Nguyễn Hữu Hảo, chủ tịch huyện Cam Lâm cho biết, đang phối hợp cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh làm rõ nguyên nhân vì sao cá biển, thủy sản nuôi trồng của người dân chết hàng loạt dạt vào bờ dài hàng trăm mét tại đầm Thủy Triều sau khi nhà máy đường Khánh Hòa, ở xã Cam Thành Bắc thuộc huyện làm tràn nước thải.

Tin cho biết, đến chiều 15 Tháng Ba, thủy sản vẫn chết dạt vào bờ cạnh nhà máy đường. Ông Nguyễn Văn Phúc, xã Cam Thành Bắc cho biết, 4 tấn ốc hương và 32,000 con tôm thẻ chân trắng của gia đình ông nuôi ở đầm Thủy Triều đã chết toàn bộ, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ông Phúc hàng loạt gia đình khác cũng bị ảnh hưởng.

Nước thải từ nhà máy đường xả vào khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Nước thải từ nhà máy đường xả vào khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Theo người dân, khoảng 9 giờ ngày 13 Tháng Ba, nước thải từ nhà máy đường Khánh Hòa đổ ra, tràn vào mương thoát nước mưa phía Bắc nhà máy này rồi đổ ra đầm Thủy Triều. Nước thải chảy ra ngoài qua khe tường nhà máy như thác đổ, bốc mùi hôi thối, đến nay người dân vẫn còn phải quét dọn bùn non đóng lại trên con đường dẫn vào nhà máy.

Nói với phóng viên Người Lao Ðộng, ông Ðỗ Thành Liêm, tổng giám đốc công ty đường Khánh Hòa, đổ lỗi cho rằng “do công nhân ngủ quên, không kiểm tra đường dẫn nước thải vào hệ thống xử lý nên làm tắc đường nước này, khiến chúng tràn ra ngoài rồi vào đầm Thủy Triều,” ông Liêm nói. (Tr.N)

Nhiều dịch bệnh bùng nổ cùng lúc tại Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT