Thursday, April 25, 2024

Người dân miền Trung lại đối mặt với mưa lũ lớn

HUẾ (NV) – Trong khi người dân miền Trung chưa kịp định thần trong cơn lũ vừa qua thì dự báo từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 12, có thể sẽ hứng chịu thêm một đợt mưa lũ lớn mới.

Báo Người Lao Ðộng ngày 5 tháng 12, dẫn tin từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương cho biết, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Ðịnh đã đạt đỉnh và bắt đầu rút xuống từ chiều tối 4 tháng 12. Tuy nhiên, từ đêm 5 đến ngày 9 tháng 12, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Ðịnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ, lớn; nhiều nơi có mưa to đến rất to; rủi ro thiên tai cấp độ 1-2.

Trước đó, trong ngày 4 tháng 12, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết trên, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to, lượng mưa trong ngày phổ biến từ 221-560 mm. Riêng vùng biển từ tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận dự báo có mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 5 tháng 12, Văn Phòng Ban Chỉ Ðạo Trung Ương về Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn cho biết, đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trong mấy ngày qua đã làm 14 người chết.

Cụ thể, tại Bình Ðịnh 6 người chết, Quảng Ngãi có 5 người và Quảng Nam 3. Ngoài ra có 3 người ở Bình Ðịnh bị thương. Mưa lũ đã làm sập đổ ngập, hư hỏng hơn 12,700 căn nhà ở Huế, Bình Ðịnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Ðòng thời có gần 10,000 ha lúa, 3,000 ha rau, hoa màu, hơn 72,000 chậu hoa, cây cảnh Tết bị ngập, hư hại… (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT