Tuesday, April 23, 2024

Sáu người chết khi đang ‘chạy thận’ tại bệnh viện Hòa Bình

HÒA BÌNH (NV) – Mười tám bệnh nhân suy thận khi đang chạy thận nhân tạo ở bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã bị sốc thuốc và 6 người đã chết.

Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Trương Quý Dương, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay, ngày 29 Tháng Năm, khi đang chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ, đã xảy ra vụ nghi sốc phản vệ tập thể, khiến 6 người chết.

Theo báo Lao Ðộng, 18 bệnh nhân của khoa Thận Nhân Tạo đến bệnh viện để lọc máu chu kỳ. Khi lọc máu được khoảng 30-40 phút, thì các bệnh nhân có dấu hiệu nghi bị sốc. Sau đó, các bác sĩ đã dừng và chuyển sang cấp cứu gấp. Ðến 16 giờ cùng ngày, đã có 6 bệnh nhân chết.

Ông Dương cũng cho biết, ngay lập tức bệnh viện đã báo sự việc lên Sở Y Tế tỉnh. Hiện toàn bộ thuốc và thiết bị liên quan đều đã được niêm phong. Chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ chết tập thể này.

Chiều cùng ngày, một nhóm chuyên gia về thận nhân tạo và dị ứng của bệnh viện Bạch Mai đã đến Hòa Bình hỗ trợ điều trị và cấp cứu cho các nạn nhân còn lại. Dự kiến tối cùng ngày sẽ có thêm một nhóm nữa tiếp tục đến hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, trưởng khoa Thận Nhân Tạo, bệnh viện Bạch Mai cũng xác nhận, bệnh viện vừa cử 4 bác sĩ lên trên Hòa Bình để phối hợp giải quyết vụ việc. Trong đó, có 2 bác sĩ khoa Thận Nhân Tạo, một bác sĩ chuyên chống độc và một bác sĩ dị ứng.

“Trong y văn từng có trường hợp bệnh nhân sốc và chết khi đang được lọc máu chu kỳ, nhưng tại Việt Nam trong nhiều năm qua, đây là vụ việc nghiêm trọng nhất được ghi nhận,” ông Dũng nói.

“Hiện cơ quan công an vẫn đang xác minh nên chưa thể đưa ra kết luận gì. Nguyên nhân ban đầu sẽ do cơ quan y tế cung cấp,” ông Phạm Hồng Tuyến, giám đốc công an tỉnh Hòa Bình nói với báo Tuổi Trẻ. (Tr.N)

TT Donald Trump đặt vòng hoa tưởng niệm tại Arlington trong ngày Chiến Sĩ Trận Vong

MỚI CẬP NHẬT