Friday, April 19, 2024

Việt Nam chi hơn $3 tỷ mỗi năm nuôi hàng chục ngàn hội đoàn vô tích sự

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam đang có trên 52,000 hội đoàn, trong đó rất nhiều đang sống hoàn toàn bằng hoặc một phần bằn “bầu sữa ngân sách” lên đến 68,000 tỷ đồng (khoảng $3.4 tỷ) mỗi năm.

Trong phúc trình tại hội thảo ngày 7 tháng 7 của Liên Hiệp Các Tổ Chức Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nan (VUSTA) bàn về dự thảo luật về hội đã được chính phủ CSVN trình lên quốc hội cho hay, hiện nay Việt Nam có hàng loạt hội đoàn “vô tích sự, ăn chơi là chính” như Hội Nhà Văn, Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Anh, Hội Người Cao Tuổi, Hội Nhạc Sĩ, Hội Điện Ảnh, Hội Kiến Trúc Sư, Hội Luật Gia, Liên Minh Các Hợp Tác Xã Việt Nam… mà “chi phí xã hội cho các hội đoàn này có thể tới trên 68,000 tỷ đồng/năm.”

Báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 7, dẫn tham luận chung của ông Nguyễn Khắc Giang và Nguyễn Đức Thành, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách – VEPR – Đại học Kinh Tế, đại học quốc gia Hà Nội cho biết, qua nghiên cứu, tổng ngân sách nhà nước năm 2014 chi cho các hội – đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội lên tới khoảng 14,000 tỷ đồng.

Theo ông Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện Chính Sách Pháp Luật và Phát Triển, nhận định, riêng số tiền 14,000 tỷ đồng này đã cao gần gấp đôi ngân sách dành cho Bộ Giáo Dục và Bộ Y Tế… Nếu tính cả nguồn thu từ hội phí, thu từ quản lý các loại quỹ và hợp tác quốc tế thì các hội đoàn, tổ chức trên mỗi năm thu được trên 27,900 tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Giao cũng trích dẫn nghiên cứu cho rằng, nếu tính đủ cả chi phí kinh tế – xã hội, tức là gồm cả đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, chi phí cho toàn hệ thống các hội đoàn mỗi năm dao động 45,600-68,100 tỷ đồng, tương đương 1-1.7% GDP của Việt Nam.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ, chính phủ cũng đã công khai số liệu về biên chế tại các hội. Biên chế năm 2015 đã giao cho các hội đặc thù là 7,445 biên chế. Với số lượng người như trên, theo ông Giao chi phí trả lương để đi họp hành, cũng không thể nhỏ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT