Friday, April 26, 2024

Việt Nam tiếp nhận hỏa tiễn phòng không của Do Thái

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam tiếp nhận dàn hỏa tiễn phòng không tầm gần Spyder-SR do công ty Rafael của Do Thái sản xuất để tăng cường khả năng phòng thủ.

Theo một bản tin của tổ chức nghiên cứu thông tin quốc phòng defense-studies.blogspot.com, đây là dàn hỏa tiễn phòng không Spyder-SR đầu tiên trong số 3 dàn mà Việt Nam đặt mua từ Do Thái. Tin tức mua sắm trang bị quốc phòng này được Hà Nội tiết lộ hồi tháng 10 năm ngoái khi tướng Lê Huy Vịnh nói trên tờ Quân Đội Nhân Dân về nhu cầu mua sắm là để “bảo vệ vững chắc bầu trời.”

Một bản phúc trình của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình (SIPRI) tại Stockholm, Thụy Điển, gần đây cho biết, cùng với 3 dàn hỏa tiễn nói trên, Việt Nam đã mua 250 hỏa tiễn gồm 125 hỏa tiễn Derby và 125 hỏa tiễn Python cho các dàn Spyder nói trên.

Khả năng của các dàn hỏa tiễn phòng không Spyder-SR có thể hoạt động trong tất cả mọi điều kiện thời tiết và có thể tiêu diệt nhiều loại đe dọa trên không gồm cả máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, hỏa tiễn tấn công tầm xa, trực thăng. Từ năm ngoái, một số sĩ quan và lính Việt Nam đã được lựa chọn để theo học các khóa huấn luyện sử dụng các dàn hỏa tiễn phòng không nói trên.

Nhiều phần, hợp đồng mua 3 dàn Spyder chỉ là “hợp đồng mua sắm giai đoạn 1 mang tính thử nghiệm,” sau đó có thể Hà Nội mua thêm một số nữa. vì để trang bị đủ cho 4 trung đoàn phòng không thì “cần phải có không dưới 10 tổ hợp vì ít nhất mỗi đơn vị cũng phải có từ 2 tiểu đoàn hỏa lực trở lên,” theo một bản tin Soha News.

Theo một phúc trình SIPRI, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam năm nay khoảng $5 tỷ, dự trù sẽ tăng lên khoảng $6.2 tỷ vào năm 2020. Chi tiêu quốc phòng của Việt Nam năm 2015 là $4.4 tỷ hay khoảng 8% ngân sách quốc gia. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm 2005 chỉ có khoảng $1 tỷ.

Chi tiêu quốc phòng của Việt Nam chỉ là con sốt quá nhỏ so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc với $215 tỷ hồi năm ngoái.

Theo ước lượng của tổ chức thông tin quốc phòng quốc tế IHS Jane’s năm nay Việt Nam sẽ dành ra khoảng $1.6 tỷ cho việc mua sắm trang bị quốc phòng và sẽ tăng lên khoảng $42 tỷ vào năm 2020. (TN)

MỚI CẬP NHẬT