Phụ huynh vây trường, giành chỗ cho con vào lớp 1

 


HÀ NỘI (NV) – Ðể giành chỗ cho con vào lớp 1, sáng ngày 28 tháng 5, hàng trăm cư dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội bao vây trường tiểu học B, thị trấn Văn Ðiển.










Phụ huynh vây trường ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Hình: VNExpress)


Có lẽ nhờ áp dụng biện pháp cứng rắn này, cư dân thôn Yên Ngưu cuối cùng đã buộc chính quyền thị trấn hứa hẹn sẽ thu nhận con em của họ vào lớp 1.


Một số cư dân nói rằng trước đây chính quyền huyện và xã hứa hẹn ưu tiên thu nhận tất cả con em thôn Yên Ngưu ngay từ lúc lên kế hoạch xây dựng trường tiểu học tọa lạc tại địa phận thôn.


Tuy nhiên, mới đây trường ra thông báo nói chỉ nhận 30 cháu vào lớp 1 trong khi con em của cư dân thôn Yên Ngưu trong niên học 2012-2013 lên tới một trăm em.


Theo VNExpress, sáng ngày 28 tháng 5, hàng trăm cư dân thôn Yên Ngưu kéo đến bao vây, đòi ban hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Văn Ðiển giữ lời hứa trước đây nói rằng “sẽ nhận tất cả học sinh của thôn đến tuổi vào lớp 1.” Cư dân thôn Yên Ngưu đã giữ chặt cổng, chặn đường, không cho thầy cô giáo ra về. Tình trạng căng thẳng gia tăng khi một số phụ huynh nhào vào các lớp học, đập phá bàn ghế trong các lớp học…


Theo hiệu trưởng Nguyễn Thị Mai Anh, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức giữa các cấp chính quyền sở tại và đại diện cư dân thôn Yên Ngưu để giải quyết tình trạng căng thẳng này. Cuối cùng, chính quyền xã phải đứng ra hứa hẹn sẽ thu nhận tất cả con em của cư dân thôn Yên Ngưu có hộ khẩu vào lớp 1 trường tiểu học B, thị trấn Văn Ðiển.


Chiều ngày 29 tháng 5, trưởng phòng Giáo Dục huyện Thanh Trì – ông Nguyễn Văn Hoàn chính thức xác nhận tin này.


Ðây là trường hợp thứ hai cho thấy người dân nay đã phải sử dụng bạo lực để buộc chính quyền địa phương phải nhường bước trước yêu sách chính đáng của mình.









Cảnh chen lấn trước cổng trường Thực Nghiệm ở quận Ba Ðình đến độ xô ngã cổng sắt kiên cố. (Hình: VNExpress)


Trước đó, ngày 13 tháng 5, hàng ngàn cư dân Hà Nội đã chen lấn, xô đẩy và đạp ngã cổng trường tiểu học Thực Nghiệm trong cuộc chạy đua giành giật một chỗ ngồi lớp 1 cho con em mình, bất chấp sự hiện diện của công an phường Ba Ðình, Hà Nội.


Có thể nói, cuộc “chạy trường” cho con dẫn đến bạo động của người dân Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Niên học mới sắp đến hứa hẹn sẽ tiếp tục căng thẳng vì trẻ em trong độ tuổi đến trường vượt gấp nhiều lần số trường học được xây dựng tại Việt Nam. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT