SAN JOSE (MercuryNews) – Kết quả một cuộc nghiên cứu về dân số Mỹ mới đây cho rằng cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu giàu có và học hành giỏi giang hơn các cộng đồng thiểu số khác làm cho nhiều người trong cộng đồng này hãnh diện nhưng cũng làm nhiều người nghi ngờ đặt vấn đề về sự xác thực.
Nữ nghị viên thành phố San Pablo, bà Kathy Chao-Rothberg, biết là có hơn 1 triệu gia đình người Mỹ gốc Á Châu sống trong cảnh nghèo khó.
“Họ thuộc vào thành phần dân số vô hình,” theo lời bà Chao-Rothberg, người cùng gia đình từ Lào sang Mỹ tị nạn năm mới lên 7 tuổi.
Kể từ khi có bản báo cáo tuần qua nói rằng cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu là cộng đồng di dân mới, có học, giàu có và sống hạnh phúc hơn phần lớn người Mỹ ở các cộng đồng khác, đã có nhiều tranh luận về sự chính xác của cuộc nghiên cứu này.
Việc Pew Research Center cho rằng người Mỹ gốc Á là cộng đồng thích ứng dễ dàng nhất cũng làm cho nhiều người thuộc giới này không đồng ý vì họ biết rằng chính cá nhân họ, hay người thân và bạn bè, không ở trong nhóm đó, đồng thời đặt vấn đề về sự xác thực của cuộc nghiên cứu.
Ông Sonny Lê, người giúp điều hành cuộc thăm dò dân số nước Mỹ năm 2010 ở vùng Bay Area (phía Bắc California), là một trong những người không đồng ý với sự miêu tả đầy lạc quan này.
Ông Lê nhớ lại căn chung cư chật chội ở San Franciso mà gia đình ông đến ở khi mới rời khỏi Việt Nam nhiều thập niên trước đây, và ông đặt câu hỏi là liệu cuộc phỏng vấn người Mỹ gốc Á Châu qua điện thoại có cho người ta biết được thực tế hay không.
“Vì lý do nào đó, ngay cả khi đó gia đình chúng tôi vẫn nghĩ mình thuộc giới trung lưu,” theo ông Lê. “Bạn sẽ không kiếm ra gia đình di dân nào mới tới mà nhận mình là nghèo hay thuộc thành phần thấp kém. Không ai nói thế cả.”
Dù rằng cuộc thăm dò khoảng 3,500 gia đình Á Châu cũng nói rằng có nhiều sự khác biệt, việc đưa ra hình ảnh cả nhóm chủng tộc này là thành công vượt bực, làm việc chăm chỉ, vui vẻ hạnh phúc và thường không phải lo lắng về vấn đề kỳ thị… phản ánh cái nhìn vẫn thường thấy của xã hội Mỹ về người Mỹ gốc Á, theo một số người trong cộng đồng Á Châu.
Một trong những thí dụ được nêu ra về sự không chính xác của cuộc thăm dò là người Mỹ gốc Á Châu có lợi tức cao nhất trong mọi nhóm chủng tộc.
Tổ chức trợ giúp pháp lý Asian Pacific American Legal Center (APALC) vạch ra rằng đó một phần là vì trong nhiều gia đình Á Châu có tới mấy thành viên đi làm nhưng vẫn ở cùng một nhà. Và khi tính riêng rẽ thì người Mỹ gốc Á Châu có lợi tức thấp hơn người da trắng. (V.Giang)


























































































































































