WASHINGTON (WSJ) –California và Nevada là hai tiểu bang trong số những nơi có đông đảo người đi kiếm việc hay không làm đủ giờ như ý muốn, theo các dữ kiện do chính phủ Mỹ công bố mới đây.
Tuy vậy, tình trạng này không được kể ra trong mức thất nghiệp trung bình của cả nước mà Bộ Lao Ðộng Mỹ công bố mỗi tháng. Con số này, cho Tháng Sáu sẽ được công bố hôm Thứ Sáu tới đây, là phương cách tốt nhất để đo lường tình hình công ăn việc làm. Tuy nhiên ngay cả con số đó, hiện là 8.2%, cũng không cho thấy hết tình hình khó khăn hiện nay.
Ðó là vì mức thất nghiệp trên toàn quốc không tính đến số người muốn làm việc nhưng không đi kiếm việc trong bốn tuần trước vì nghĩ rằng lúc này không có việc.
Mức thất nghiệp toàn quốc cũng không kể đến những người muốn làm việc toàn thời gian mà chỉ có việc bán thời gian. Ðể có được cái nhìn rõ ràng về cả hai nhóm này, các nhà kinh tế tại cơ quan Thống Kê Lao Ðộng của chính phủ Mỹ cũng theo dõi về thành phần làm việc không đủ giờ, còn được gọi là chỉ số U-6, cho các tiểu bang và cả nước.
Theo thống kê, Nevada và California là hai nơi không chỉ có mức thất nghiệp cao mà tình trạng làm việc không đủ giờ cũng rất trầm trọng. Mức thất nghiệp trung bình ở California từ Tháng Bảy năm 2011 đến Tháng Sáu 2012 là 11.2% nhưng có mức làm việc không đủ giờ lên tới 20.3%.
Ở Nevada, con số thất nghiệp là 12.3% nhưng với mức U-6 là 22.1%. (V.Giang)





















































































