Singapore tìm cách giảm áp lực thi cử đối với học sinh

 


SINGAPORE (NYT) – Tháng trước đây, trước khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, Bộ Giáo Dục Singapore nói rằng sẽ ngưng việc loan báo tên các thí sinh đậu đầu như đã thường làm trước đây. Báo chí Singapore, theo truyền thống, rất chú trọng đến các học sinh này, vốn sau đó được mời xuất hiện trong các quảng cáo về học cụ hay các trung tâm dạy kèm.



Một nhóm học sinh Singapore gói bánh ú tặng người nghèo, một hoạt động xã hội làm giảm căng thẳng cho học sinh. (Hình: ROSLAN RAHMAN/AFP/GettyImages)


Quyết định trên của Bộ Giáo Dục là biện pháp mới nhất trong một loạt các nỗ lực của chính quyền Singapore nhằm thay đổi một hệ thống giáo dục công lập vốn đứng hạng cao đối với quốc tế, nhưng cũng bị nhiều chỉ trích là tạo áp lực quá nặng nề lên học sinh. Hồi Tháng Chín năm nay, Bộ Giáo Dục loan báo chấm dứt việc chấm điểm các trường trung học dựa theo thành quả kỳ thi và giảm giải thưởng trao cho các trường về thành quả học vấn.


Thủ Tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong) hồi tháng qua nói rằng Singapore “phải tìm sự cân bằng để không tạo quá nhiều áp lực”. Trong khi Bộ Trưởng Giáo Dục Heng Swee Keat, người từng tốt nghiệp Ðại Học Harvard, cho hay “các thay đổi này không phải để giải quyết vấn đề áp lực đối với học sinh hay không đặt nặng trọng tâm về khả năng học tập”. Ông giải thích rằng “Chính phủ không thể nào, và cũng không muốn, hoàn toàn loại bỏ áp lực học tập. Và chúng ta cũng không nên ngần ngại khi mong muốn học sinh học hành phải có kết qủa.” (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT