Một phi công Pháp tử nạn tại Somalia
MALI (NV) – Trong khi chiến dịch giội bom phiến quân Mali bước sang ngày thứ nhì, tổng thống Pháp, Francois Hollande, nói rằng Paris sẽ theo đuổi chiến dịch này cho đến khi tiêu diệt hẳn phiến quân Hồi Giáo tại quốc gia vùng Tây Phi này.
Người Hồi Giáo biểu tình chống Pháp bên ngoài tòa Ðại Sứ Pháp tại London, 12 Tháng Giêng, 2013. (Hình: Carl Court/AFP/Getty Images)
Sự can thiệp quân sự, theo lời Tổng Thống Francois Hollande, vẫn do lực lượng các quốc gia Phi Châu đứng đầu, và sẽ đẩy mạnh các biện pháp an ninh chống khủng bố.
Các quốc gia láng giềng Mali trong khu vực Tây Phi hiện đang đẩy mạnh kế hoạch triển khai quân trong một nỗ lực mang tính quốc tế, mà mục đích là để ngăn chặn các nhóm có liên hệ đến al-Qaeda mở rộng căn cứ.
Sự can thiệp của Pháp không mấy thuận lợi trong những giờ phút đầu tiên. Một phi công Pháp tử nạn trong trận chiến khốc liệt hôm Thứ Sáu khi trực thăng của phi công này bị bắn rơi.
Hơn 100 người, bao gồm cả lính chính phủ và phiến quân Mali, tử nạn.
Trong một diễn biến khác, một biệt kích Pháp và một con tin, vốn là nhân viên đặc vụ bị giam giữ từ năm 2009, thiệt mạng tại Somalia vào ngày Thứ Bảy. Kế hoạch tại Somalia, theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, được hoạch định trước đó vài ngày, và không liên quan đến quyết định triển khai quân đội tại Mali.
Quyết định triển khai quân đội của tổng thống Pháp được cho là bất ngờ, vì mới gần đây ông, cũng như các quốc gia khác trong khối EU, chỉ nói đến việc trợ giúp huấn luyện và trang bị cho quân đội chính phủ Mali và để cho một lực lượng của các quốc gia Phi Châu lo việc đối phó với phiến quân. (Ð.B.)



























































































