TORONTO, Canada – Loại thuốc uống trụ sinh duy nhất dùng để trị bệnh lậu mủ hiện không thể chữa trị hữu hiệu cho gần 7% bệnh nhân đang được điều trị tại một dưỡng đường ở Toronto, Canada. Reuters trích thuật lời của các nhà khoa học, cho biết như vậy qua kết quả nghiên cứu về chứng bệnh lậu mủ đề kháng mọi thuốc chữa được công bố lần đầu tiên hôm Thứ Hai.

Poster được chính phủ Mỹ dùng hồi Thế Chiến Hai để nhắc nhở binh lính coi chừng sự nguy hiểm của bệnh lậu cùng các bệnh phong tình khác. (Hình: US Government/Wikipedia)
Thông tin này gây quan ngại cho giới chức y tế Hoa Kỳ, khiến họ phải ra lệnh cho các bác sĩ phải ngưng cấp thuốc trụ sinh cefixime cho bệnh nhân vì chứng cớ trong phòng lab cho thấy vi trùng lậu mủ đang bắt đầu phát triển qua hình thức đề kháng lại với thuốc.
Ðiều này khiến các bác sĩ ở Mỹ chỉ còn một phương pháp trị liệu có kết quả duy nhất, là dùng đến thuốc chích trụ sinh có tên ceftriaxone.
BS Gail Bolan, giám đốc bộ phận về bệnh phong tình thuộc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC, nhận định: “Chúng tôi rất quan ngại về tiềm năng của mối đe dọa của chứng bệnh lậu không thể chữa được đang hoành hành ở Hoa Kỳ.” Bà Bolan cho biết rằng đã có một số trường hợp xuất hiện ở Âu Châu, nhưng “đây là lần đầu tiên chúng ta nghe nói đến một báo cáo như thế ở lục địa Bắc Mỹ. Chúng tôi nhận thấy rằng bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian cho đến khi hiện tượng kháng thuốc này sẽ xảy ra tại Mỹ.”
Mãi tới nay, dấu hiệu đề kháng thuốc trụ sinh ở Bắc Mỹ chỉ mới nhận thấy qua thử nghiệm tại phòng lab.
BS Vanessa Allen thuộc cơ quan Y Tế Công Cộng ở Ontario, Canada, và cũng là người hướng dẫn cuộc nghiên cứu mà kết quả được đăng trên tập san của American Medical Association. Bà nói: “Chúng ta có dịp chứng kiến một trường hợp đúng như dự liệu nhưng đây là báo cáo được công bố lần đầu tiên, và cũng sẽ là một loạt những ca đầu tiên ở Bắc Mỹ.”
Allen cùng các cộng sự khảo sát nơi gần 300 bệnh nhân mắc chứng lậu mủ trong thời gian từ Tháng Năm 2010 đến Tháng Tư 2011 và đang được điều trị với cefixime tại một dưỡng đường ở Toronto.
133 bệnh nhân trở lại tái khám. Kết quả có 13 người vẫn còn mắc bệnh và 9 trong số này cho biết họ không có quan hệ tình dục. Mức độ chữa trị không thành công được cho là 6.7%.
BS Allen nói rằng nghiên cứu này chỉ mới là khám phá sơ khởi nhưng vẫn được xem là quan trọng vì một số trường hợp xác định được rằng, có người được chữa bằng cefixime tỏ ra không có kết quả.
Bệnh lậu nếu không chữa có thể đưa đến chứng sưng vùng chậu, thụ thai ngoài dạ con, tử sản hay phôi thai bị chết, mắt hài nhi bị nhiễm trùng nặng và vô sinh nơi cả nam lẫn nữ.
Tại Mỹ báo cáo cho thấy mỗi năm có 300,000 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lậu nhưng người bị nhiễm thường không thấy triệu chứng nào nên thật sự số ca có thể lên đến 600,000. (TP)





















































































